Phát huy hiệu quả vai trò của dòng họ, gia tộc

Bài và ảnh: Thanh Tùng 06/11/2015 17:37

Hội đồng gia tộc như làng Hòa Minh; tộc Lê ở phường Hòa Khánh Bắc;  tộc Mai, tộc Huỳnh ở phường Hòa Hiệp Nam; tộc Nguyễn, tộc Phan ở phường Hòa Khánh Nam tham gia tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 6/11, Ủy ban MTTQ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và 15 năm Cuộc vận động Ngày vì người nghèo.

Theo bà Hoàng Thị Hải Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Liên Chiểu: Sau 20 năm Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã thu được kết quả đáng phấn khởi với nhiều thành phần tham gia, hưởng ứng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Liên Chiểu Hoàng Thị Hải Yến
phát biểu tại hội nghị.

Tiêu biểu là sự tham gia của Hội đồng gia tộc các khu vực dân cư như làng Hòa Minh; tộc Lê ở phường Hòa Khánh Bắc; tộc Mai, tộc Huỳnh ở phường Hòa Hiệp Nam; tộc Nguyễn, tộc Phan ở phường Hòa Khánh Nam. Các lễ hội đình làng, lễ hội dân gian thể hiện nét đẹp truyền thống của dân tộc cũng được duy trì và nhân rộng ở 5 phường (vốn là các làng - xã ) trên toàn quận.

Ủy ban MTTQ cũng phát hiện, biểu dương kịp thời những điển hình mới, qua đó phát huy tích tích cực các mối quan hệ trong gia đình, gia tộc, tạo nên sức mạnh của cộng đồng dân cư.

Sau 15 năm, Quỹ Vì người nghèo của quận đã vận động được 18,8 tỷ đồng, đóng góp vào việc xây dựng, sửa chữa hơn 1.075 Nhà đại đoàn kết, Nhà tình thương đồng thời hỗ trợ phương tiện, sinh kế cho 1.099 hộ khó khăn

Đến thời điểm này, quận Liên Chiểu đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, hộ nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy hiệu quả vai trò của dòng họ, gia tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO