Phát huy vai trò của hệ thống mặt trận cơ sở

Tuấn Quang 31/10/2017 15:10

Ngày 31/10/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại phường Thới An Đông, nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2017.

Tuyên dương, khen thưởng các hộ gia đình, cá nhân tiêu tiểu.

Tham dự ngày hội có Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cùng đông đảo bà con khu vực Thới Thạnh, phương Thới An Đông.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 87 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016).

Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận và các hội đoàn thể khu vực Thới Thạnh đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đến nay, khu vực Thới Thạnh đã thành lập nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao như: tổ hợp tác sản xuất nấm rơm, tổ hợp tác Vú sữa Thới An Đông, tổ hợp tác may gia công,... đồng thời hỗ trợ vay vốn cho hơn 200 hộ, với tổng số vốn hơn 3 tỉ đồng. Do đó, tỉ lệ hộ nghèo của khu vực giảm dần qua các năm, hiện chỉ còn 8 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ – Võ Thành Thống tham quan các sản phẩm chủ lực của khu vực Thới Thạnh.

Công tác an sinh xã hội được Ban công tác Mặt trận quan tâm thực hiện, trong năm đã trao 230 phần quà, trị giá gần 500 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo. Phối hợp với các đơn vị xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết, tặng 1.500 quyển tập cho học sinh nghèo,...

Nhiều mô hình bảo vệ môi trường được thành lập và hoạt động hiệu quả như: “5 không 3 sạch”, “Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp”... Từ kết quả đạt được, nhiều năm liền khu vực Thới Thạnh luôn giữ vững danh hiệu khu vực văn hóa.

Trong năm 2017, Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Thạnh, phường Thới An Đông đã vận động 272/272 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua kết quả kiểm tra, chấm điểm cuối năm có 96,32% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” khu vực Thới Thạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết: Chủ đề ngày hội năm nay là “Đoàn kết quyết tâm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với 5 nội dung cụ thể của hệ thống mặt trận các cấp thành phố là hoạt động hết sức thiết thực, cần thiết trong đời sống cộng đồng dân cư.

Với 5 nội dung của chủ đề gồm: đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đoàn kết xây dựng hế thống chính trị vững mạnh, tôi tin rằng nếu các nội dung trên được thực hiện tốt, hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa khu dân cư ngày càng phát triển.

Để làm được điều này, vai trò của nhân dân tại địa bàn, địa phương là yếu tố quyết định thành công của cuộc vận động. Đi liền với đó là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, mà đặc biệt là hệ thống mặt trận các cấp. Trong đó, việc phát huy vai trò của hệ thống mặt trận cơ sở ở khu vực, ở phường là rất quan trọng.

Ban Công tác mặt trận, các tổ chức thành viên và hộ gia đình ký cam kết thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy vai trò của hệ thống mặt trận cơ sở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO