Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững

Lê Quốc Khánh 02/12/2015 08:15

Ngày 1/12, tại Bến Tre, Ủy ban kinh tế Quốc hội, Bộ NN&PTNT, Tỉnh ủy Bến Tre và Báo Sài gòn Giải phóng phối hợp tổ chức Hội nghị phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững với sự tham gia của các nhà quản lý từ Trung ương đến các tỉnh, thành, các ủy ban của Quốc hội, các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông có những mô hình tiêu biểu nhằm tìm ra giải pháp phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân. 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe nhiều mô hình sản xuất hiệu qủa như: kinh nghiệm sản xuất thanh long theo mô hình Vietgap và về tìm kiếm thị trường cho trái thanh long xuất sang các thị trường ngoài nước; mô hình sản xuất gà an toàn theo chuỗi giá trị của HTX chăn nuôi gia súc gia cầm; mô hình chuỗi giá trị nguyên liệu gỗ rừng trồng của Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Đại (Quảng Bình);….

GS.TS Võ Tòng Xuân cho rằng, nông nghiệp Việt Nam qua hơn 40 năm măc dù có nhiêu thành tích vượt bậc nhưng bà con nông dân vẫn còn nhiều khó khăn, làm nông nghiệp mà không có tích lũy do quen với tập quán canh tác cũ, làm tăng ô nhiễm môi trường, tác động đến biến đổi khí hậu. Để phát triển chuỗi nông nghiệp bền vững, phải chấm dứt tình trạng tự phát, sản xuất thiếu tổ chức bằng biện pháp Nhà nước phải can thiệp quyết liệt vào việc qui hoạch lại đất đai, tổ chức lại sản xuất, tập hợp nông dân, đào tạo nông dân và hình thành những nhà doanh nghiệp có tâm với nông dân…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO