Phát triển TP HCM: Cần chính sách đặc thù nhưng phải tổng thể

M.Loan - V.Thắng 23/05/2017 19:05

Ngày 23/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.

Quốc hội thảo luận ở tổ về dự kiến chương trình xây dựng luật,
pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Quốc hội cần có Nghị quyết về chính sách cơ chế đặc thù cho TP HCM phát triển theo nguyên tắc tăng tính chủ động của thành phố.

Nhưng làm thế nào thế nào để phát huy tốt tất cả tài nguyên trên địa bàn thành phố phục vụ phát triển về đất, con người, hạ tầng, tăng trách nhiệm và đóng góp thành phố cho phát triển vùng khu vực, tăng đóng góp cho ngân sách Trung ương. Chính sách đặc thù nhưng phải tổng thể mới phát huy được. Chính phủ đã có quyết định vào tháng 4, và thành phố sẽ tiếp tục thảo luận thêm để đưa vào chương trình.

Đề cập đến Nghị quyết về xử lý nợ xấu, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đây là vấn đề đã phát sinh lâu nếu giải quyết không có tính đồng bộ pháp luật thì khó xử lý sao cho hiệu quả. Nếu có nghị quyết thì cách xử lý từ nay trở đi sẽ theo nghị quyết này, còn các cái quyết định trước đó thì phải giải quyết theo quy định pháp luật đã có, trước lúc nghị quyết ban hành.

Thông tin về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018, dựa trên cơ sở dự kiến số lượng, tiêu chí lựa chọn và nghiên cứu ý kiến kiến nghị của các cơ quan, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định 2 trong 4 chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn vay nước ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội; Việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; và Việc thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Qua thảo luận, nhiều ĐB đề nghị chọn chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay nước ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội; và việc thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Về việc chọn chuyên đề giám sát, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần chọn vấn đề giám sát cho xác đáng, cho đúng, trúng vấn đề và giải quyết đến nơi đến chốn; tính toán cho chặt chẽ đừng để có quá nhiều nội dung giám sát, các cơ quan giám sát, các đoàn giám sát dồn dập làm ảnh hưởng đến các địa phương, đến các ngành. Giám sát tối cao nên chọn tập trung vào vấn đề kinh tế - xã hội, các Uỷ ban của Quốc hội tính toán thế nào đó cho phù hợp. Nhiều vấn đề kinh tế - xã hội đặt ra, các ĐBQH nên chủ động, có chương trình cùng các lãnh đạo ban, ngành, địa phương theo sát vấn đề đến cùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát triển TP HCM: Cần chính sách đặc thù nhưng phải tổng thể

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO