Phát triển văn hóa đọc cho người khiếm thị

Mạnh Thắng 09/10/2019 06:53

Chiều 7/10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL và Hội Người mù Việt Nam tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác nhằm phát triển văn hóa đọc, phục vụ học tập suốt đời cho người khiếm thị.

Phát triển văn hóa đọc cho người khiếm thị

Chương trình xuất phát từ thực tiễn hoạt động của ngành thư viện trong những năm qua và đề nghị của Hội Người mù Việt Nam. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL cho biết: Trong nhiều năm qua, ngành thư viện đã có nhiều nỗ lực để tạo ra những hoạt động, dịch vụ giúp cho người khiếm thị ở khắp mọi miền đất nước tiếp cận thông tin và tri thức. Những dịch vụ này không đơn thuần chỉ phục vụ đọc sách chữ nổi, sách nói, đem đến cho người khiếm thị mà còn có những hoạt động khác như hướng dẫn về công nghệ thông tin, tạo ra cơ hội việc làm giúp người mù làm chủ cuộc sống của mình. Cùng với đó, với sự hợp tác của Quỹ Force, một số tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp trong, ngoài nước, Vụ Thư viện đã xúc tiến việc hỗ trợ các phương tiện, trang thiết bị chuyên biệt cho thư viện tỉnh phục vụ tốt nhất người khiếm thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát triển văn hóa đọc cho người khiếm thị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO