Phật tử chùa Đống - Phúc Long Tự nấu cơm tặng người cách ly ở Bệnh viện K

Lan Anh - Quang Vinh 11/05/2021 15:00

Trước tình hình Bệnh viện K phải thực hiện cách ly ở cả 3 cơ sở, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà đều vất vả, các phật tử chùa Đống – Phúc Long Tự (huyện Thanh Trì) đã tình nguyện nấu tặng gần 200 suất cơm trưa mỗi ngày gửi đến cơ sở tại Tam Hiệp.

Sáng 11/5, phóng viên báo Đại Đoàn Kết có mặt tại chùa Đống – Phúc Long Tự, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Từ sáng sớm, không khí tại chùa đã rất đông vui, hơn 20 phật tử đã có mặt để cùng nhau sơ chế thực phẩm, sau đó nấu cơm và chế biến thức ăn.

Thời tiết khá nóng bức, làm việc trong bếp, nhiều chị em đổ mồ hôi, lưng áo ướt đầm nhưng ai nấy đều phấn khởi, vui vẻ.

[ẢNH] Phật tử chùa Đống - Phúc Long Tự nấu cơm tặng người cách ly ở Bệnh viện K - Ảnh 1
[ẢNH] Phật tử chùa Đống - Phúc Long Tự nấu cơm tặng người cách ly ở Bệnh viện K - Ảnh 2
Rất đông các phật tử đã có mặt tại chùa từ sớm để sơ chế thực phẩm, chuẩn bị cho gần 200 suất ăn vào buổi trưa. Ảnh: Quang Vinh.
Rất đông các phật tử đã có mặt tại chùa từ sớm để sơ chế thực phẩm, chuẩn bị cho gần 200 suất ăn vào buổi trưa. Ảnh: Quang Vinh.
[ẢNH] Phật tử chùa Đống - Phúc Long Tự nấu cơm tặng người cách ly ở Bệnh viện K - Ảnh 3
Mỗi người một việc, ai giỏi khâu nào vào khâu đó, việc nấu ăn gần 200 suất một bữa trưa được thực hiện rất nhanh chóng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Quang Vinh.
Mỗi người một việc, ai giỏi khâu nào vào khâu đó, việc nấu ăn gần 200 suất một bữa trưa được thực hiện rất nhanh chóng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Quang Vinh.
[ẢNH] Phật tử chùa Đống - Phúc Long Tự nấu cơm tặng người cách ly ở Bệnh viện K - Ảnh 4
[ẢNH] Phật tử chùa Đống - Phúc Long Tự nấu cơm tặng người cách ly ở Bệnh viện K - Ảnh 5
Hầu hết rau, củ, quả đều do các phật tự ủng hộ, đều được trồng tại nhà, thực phẩm sạch. Ảnh: Quang Vinh.
Hầu hết rau, củ, quả đều do các phật tự ủng hộ, đều được trồng tại nhà, thực phẩm sạch. Ảnh: Quang Vinh.

Chia sẻ với phóng viên, sư thầy Thích Đàm Hoài cho biết: “Điều tôi bất ngờ nhất khi thực hiện việc nấu cơm ủng hộ cho Bệnh viện K là có nhiều phật tử, nhiều người dân chưa từng đến chùa, chưa từng tham gia các hoạt động từ thiện của chùa nhưng cũng có mặt, tài trợ rất nhiều thực phẩm. Tôi còn phải hoãn thực phẩm đặt ở một số nơi vì nhận được đồ ủng hộ khá nhiều, không những thế thực phẩm toàn là đồ sạch do chính người dân tự trồng”.

Sư thầy cũng cho biết, chỉ thời gian ngắn sau khi phát động đã có hàng chục nhà hảo tâm, phật tử ủng hộ hơn 30 triệu đồng tiền mặt, 200kg gạo, hàng trăm kilogam rau củ quả sạch.

[ẢNH] Phật tử chùa Đống - Phúc Long Tự nấu cơm tặng người cách ly ở Bệnh viện K - Ảnh 6
Sư thầy Thích Đàm Hoài - trụ trì chùa Đống - Phúc Long Tự (Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì). Ảnh: Quang Vinh.
Sư thầy Thích Đàm Hoài - trụ trì chùa Đống - Phúc Long Tự (Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì). Ảnh: Quang Vinh.
[ẢNH] Phật tử chùa Đống - Phúc Long Tự nấu cơm tặng người cách ly ở Bệnh viện K - Ảnh 7
[ẢNH] Phật tử chùa Đống - Phúc Long Tự nấu cơm tặng người cách ly ở Bệnh viện K - Ảnh 8
[ẢNH] Phật tử chùa Đống - Phúc Long Tự nấu cơm tặng người cách ly ở Bệnh viện K - Ảnh 9
[ẢNH] Phật tử chùa Đống - Phúc Long Tự nấu cơm tặng người cách ly ở Bệnh viện K - Ảnh 10
Các phật tử chế biến món ăn, dù nóng bức nhưng ai cũng cảm thấy rất vui, không nề hà sự vất vả. Ảnh: Quang Vinh.
Các phật tử chế biến món ăn, dù nóng bức nhưng ai cũng cảm thấy rất vui, không nề hà sự vất vả. Ảnh: Quang Vinh.

Cô Nguyễn Thị Tám (phật tử) tay vừa soạn các túi nilong nhỏ vừa nói, chị em chúng tôi có mặt từ 5h sáng mỗi ngày đến đây để cùng nấu cơm. Mỗi ngày, chúng tôi nấu được gần 200 suất, dù vất vả nhưng không hề thấy mệt. Mỗi suất cơm sẽ gồm 3 món chính, 2 món phụ và 1 hộp sữa.

Cô Tám cho biết, cô thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện của thầy Thích Đàm Hoài. Ngay khi thầy kêu gọi các phật tử tham gia, cô đã đăng ký ngay. Rất nhiều chị em trong xã cũng thế, ai cũng nhiệt tình đăng ký và đến tận nơi để góp sức.

“Nhà ai có gì mang nấy, người thì rau ngót, người thì su su, bí đỏ,… đều là đồ sạch của nhà, an toàn thực phẩm lắm, các y bác sĩ và bệnh nhân ăn đảm bảo cô ạ”, cô Tám cười.

Cách chùa Đống – Phúc Long Tự gần 7 cây số, chị Nguyễn Thị Lâm (phật tử) cũng có mặt tại đây để nấu các suất cơm từ thiện. Chị Lâm cho hay, đây là ngày thứ 3 chị cùng các phật tử tham gia hoạt động này, cảm xúc chung của mọi người là rất hoan hỉ.

Sư trong chùa đang chuyển rau củ quả vào khu bếp để cùng các phật tử sơ chế. Ảnh: Quang Vinh.
Sư trong chùa đang chuyển rau củ quả vào khu bếp để cùng các phật tử sơ chế. Ảnh: Quang Vinh.

Theo kế hoạch, chùa Đống – Phúc Long Tự sẽ cùng các phật tử thực hiện kế hoạch nấu cơm từ thiện hỗ trợ Bệnh viện K – cơ sở Tam Hiệp đến hết đợt dịch Covid-19. Các phật tử đã nắm được kế hoạch này và ai cũng sẵn sàng tham gia thực hiện cùng nhà chùa hoạt động này đến khi kết thúc với tinh thần cùng nhau đẩy lùi dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phật tử chùa Đống - Phúc Long Tự nấu cơm tặng người cách ly ở Bệnh viện K

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO