Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc Tết Chol Chnăm Thmây tại Hậu Giang

Quốc Trung 04/04/2019 14:04

Sáng 4/4, tại chùa Sasana Rangsay, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang các vị sư sãi, A cha và bà con đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc Tết Chol Chnăm Thmây tại Hậu Giang

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm hỏi các sư sãi, A cha.

Báo cáo nhanh với ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang Huỳnh Văn Hùng cho biết: Thời gian qua, đồng bào Khmer trong tỉnh luôn giữ vững tình đoàn kết, luôn tích cực học tập nâng cao trình độ, chăm lo phát triển kinh tế nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của người Khmer. Đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh cũng tham gia tích cực các phong trào, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, nổi bật là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" góp phần chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng nông thôn mới.

Thay mặt các vị sư sãi, A cha và bà con đồng bào Khmer tỉnh Hậu Giang, Đại đức Danh Tuấn, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang gửi lời cảm ơn đến ông Hầu A Lềnh và các thành viên của Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền của người Khmer, đồng thời Đại đức Danh Tuấn cũng khẳng định, trong thời gian tới, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh sẽ cùng đồng bào Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng học tập nâng cao trình độ và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer…

Ghi nhận những đóng góp tích cực của các sư sãi, A cha và bà con đồng bào Khmer tỉnh Hậu Giang thời gian qua, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất dịp Tết cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Hậu Giang.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng cho biết: Các vị sư sãi, A cha và bà con Khmer ở tỉnh Hậu Giang nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung luôn đoàn kết thống nhất, cùng với chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các cơ quan ban ngành các cấp thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống xã hội và những bức xúc trong bà con nhân dân, trong đó có bà con dân tộc Khmer.

Bà con dân tộc Khmer dưới sự dẫn dắt của các sư sãi, A cha và những người có uy tín trong cộng đồng, luôn chấp hành rất tốt chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước. Tự ý thức vươn lên làm ăn phát triển kinh tế, tự ý thức vươn lên học tập, nâng cao trình độ, nhiều sư sãi có học hàm, học vị, bằng cấp đáp ứng với nhu cầu đòi hỏi của xã hội hiện nay.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc Tết Chol Chnăm Thmây tại Hậu Giang - 1

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thắp hương Bác Hồ tại chùa Sasana Rangsay.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Các chùa Khmer ở Hậu Giang có điểm mới rất đặc biệt là lồng ghép giáo dục tấm gương đạo đức Bác Hồ trong việc học tập vào các ngôi chùa…

“Tận dụng thời gian nghỉ hè các sư sãi đã mở các lớp học dạy học tiếng Kinh, tiếng Khmer cho học sinh, đây là việc cụ thể hoá việc gìn giữ bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc Khmer.”

Dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng mong muốn các sư sãi, A cha và bà con dân tộc Khmer tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát huy sức mạnh thời gian qua, tăng cường phát huy sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và cộng đồng Khmer với các thành phần dân tộc khác trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng chung tay hoàn thành thắng lợi các nghị quyết, chủ trương của tỉnh Hậu Giang, gắn kết chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị để thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương phát động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là xây dựng nông thôn mới, hoàn thành tốt các tiêu chí nông thôn mới, góp phần cải thiện đời sống cả về vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân, từng bước hội nhập cùng với các cộng đồng dân tộc khác.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng nhắn nhủ thêm: Vai trò của cộng đồng dân tộc Khmer ở tỉnh Hậu Giang rất quan trọng, vì vậy rất cần sự chủ động vào cuộc của các vị Sư sãi, A cha và bà con đồng bào Khmer cùng chung tay với các hoạt động của địa phương…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc Tết Chol Chnăm Thmây tại Hậu Giang - 2

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm chùa Sasana Rangsay.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc Tết Chol Chnăm Thmây tại Hậu Giang - 3

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh hỗ trợ 5 triệu từ kinh phí cá nhân cho chùa.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc Tết Chol Chnăm Thmây tại Hậu Giang - 4

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng quà Tết cho Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc Tết Chol Chnăm Thmây tại Hậu Giang - 5

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư thường trực tỉnh Hậu Giang tặng quà Tết cho Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc Tết Chol Chnăm Thmây tại Hậu Giang - 6

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh, sư sãi, A cha và bà con đồng bào Khmer tỉnh Hậu Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc Tết Chol Chnăm Thmây tại Hậu Giang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO