Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Bình Phước

Quốc  Định 11/04/2018 16:13

Sáng 11/4, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới Chùa Sóc Lớn (xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2018.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Bình Phước

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng quà tại Chùa Sóc Lớn.

Cùng tham gia với đoàn ông Vũ Dương Châu, Trưởng Ban Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác phía Nam UBTƯ MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo huyện Lộc Ninh.

Phát biểu với các vị sư sãi tại chùa và bà con Khmer, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh bày tỏ vui mừng khi được tham gia, cùng chung vui đón Tết với đồng bào. Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thân ái gửi đến đồng bào, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ, kiều bào là người dân tộc Khmer lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, trong điều kiện chung của đất nước, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo; kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc phát triển toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Bình Phước - 1

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Bình Phước.

Đồng bào Khmer Nam Bộ, với khoảng 1,3 triệu người, chiếm 8% dân số toàn vùng, đã tích cực tham gia thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo trên địa bàn và cả nước.

Trong 6 tỉnh thành ở khu vực Đông Nam Bộ, tỉnh Bình Phước là nơi cộng đồng người Khmer tập trung đông nhất, tập trung nhiều ở các huyện Lộc Ninh, Bình Long, Chơn Thành. Cùng với người Việt, S’tiêng…, đồng bào chung sống hòa thuận, đoàn kết và cùng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng bào và các sư sãi đón tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, trang trọng, mến khách.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các vị sư sãi, cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer ở các địa phương đã luôn tin tưởng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự của mỗi địa phương và cả nước.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Bình Phước - 2

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc Tết Chôl Chnăm Thmây cùng bà con.

“Trong điều kiện đời sống của đồng bào ở nhiều địa phương còn không ít khó khăn, mong toàn thể cán bộ, sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với chính quyền địa phương vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống; tích cực tham gia các phong trào thi đua, học tập, lao động sản xuất, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú, đa dạng; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nói.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương cùng toàn thể xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc, tăng cường giúp đỡ, động viên đồng bào phát triển sản suất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Khmer Nam Bộ, mà đặc biệt là lễ đón Tết cổ truyền Chôl Thnăm Thmây của đồng bào Khmer.

Dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã tặng quà tới vị sư trụ trì Chùa Sóc Lớn, 8 cá nhân trong chùa và 2 hộ gia đình.

Thay mặt Ban trụ trì Chùa Sóc Lớn, Sư Huỳnh Thành Chính, Phó Chủ trì chùa đã chân thành cảm ơn sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cá nhân Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh và các thành viên đoàn công tác. Nhân dịp Tết Tết Chôl Chnăm Thmây Sư Huỳnh Thành Chính chúc đoàn công tác, chúc đồng bào cả nước dồi dào sức khỏe, thành đạt.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Bình Phước - 3

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác thăm Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Bình Phước - 4

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thắp hương tưởng niệm các vị lãnh đạo, những người lính tại Khu di tích.

Trước đó, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cùng các thành viên đoàn công tác đã tới dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam đóng chân trên địa bàn xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cùng các thành viên đoàn đã thắp hương tưởng nhớ tới sự hy sinh cao cả của những người lính cụ Hồ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại khu tưởng niệm - Di tích quốc gia đặc biệt căn cứ bộ chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Bình Phước - 5

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trò chuyện cùng với nhân viên Khu di tích.

Tại nhà cố Thượng tướng Trần Văn Trà, các đại biểu đã thành kính dâng những nén hương thơm thể hiện sự kính trọng và biết ơn sâu sắc một vị tướng tài ba, lỗi lạc của dân tộc - Người đã góp sức rất lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, đoàn cũng dâng hương tại hội trường Bộ Chỉ huy miền, tham quan một số hạng mục, công trình Di tích quốc gia đặc biệt căn cứ bộ chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Bình Phước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO