Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh dự Hội nghị sơ kết các dự án Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Quốc Định 24/11/2016 19:15

Ngày 24/11, tại TP HCM đã diễn ra Hội nghị sơ kết giai đoạn một về thực hiện dự án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia (gọi chung là Đài Hữu nghị) giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc Phòng; đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội… Về phía nước bạn có ngài Nhem Valy, Trưởng đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và các thành viên trong đoàn.

Tại đây, hai bên đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo nội dung Biên bản hội đàm được ký ngày 20/4/2015 tại TP HCM; việc triển khai thực hiện Dự án của hai bên bảo đảm chặt chẽ, có chất lượng, bước đầu đạt kết quả tốt.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất phương án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo 12 Đài Hữu nghị.

Phía Campuchia đã thành lập Uỷ ban sửa chữa tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị từ Trung ương đến các địa phương; thành lập bộ phận triển khai thực hiện Dự án; Chủ động tiến hành các nội dung phục vụ cho công tác khảo sát và lập Dự án.

Phía Việt Nam đã xem xét, thẩm định và hỗ trợ kinh phí cho 12 Dự án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị do phía Campuchia đề nghị, với tổng kinh phí hơn 3,7 triệu USD.

Với sự nỗ lực của hai bên, đến nay có 8 dự án đã tiến hành khởi công xây dựng, sửa chữa, trong đó có 6 dự án đã hoàn thành việc sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, gồm các tỉnh, thành phố: Thủ đô PhnomPenh, tỉnh Campot, tỉnh Ta Keo, tỉnh Kam Pong Tham, tỉnh Preah Vihea và tỉnh Congpongchnang.

Riêng Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Campot, hai bên đã phối hợp tổ chức khánh thành và đưa vào quản lý, sử dụng.

Phía Việt Nam sẽ hỗ trợ Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia hai xe ô tô phục vụ công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc khởi công, xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo và khánh thành… các Đài Hữu nghị trong dự án.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trung tướng Lê Chiêm đề nghị, phía Campuchia tiếp tục khảo sát thực trạng, đề xuất phương án, xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị còn lại; sớm báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuyển cho phía Việt Nam thẩm định và hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện.

Quá trình thực hiện, phối hợp tổ chức đoàn công tác hai bên để kiểm tra tiến độ của các dự án. Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị, tổ chức khánh thành, quản lý và sử dụng đúng mục đích, phát huy tốt hiệu quả theo quy định của pháp luật Nhà nước Campuchia.

“Chúng tôi tin rằng, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ Campuchia và Chính phủ Việt Nam, sự phối hợp giữa Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia với Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ nêu trên” - Trung tướng Lê Chiêm khẳng định.

Trao đổi tại buổi làm việc với ngài Nhem Valy, Quyền Tổng Thư ký của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đề nghị phía Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia giúp một số nội dung: Tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa tổ chức Mặt trận 3 nước và gửi cho Việt Nam trước ngày 25/12/2016 để đưa vào kỷ yếu của Hội nghị; thông báo thành phần, số lượng đoàn, những đề xuất cụ thể về các hoạt động tại Việt Nam để việc chuẩn bị đón đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sang thăm và dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia được tổ chức vào tháng 3/2017 được thuận lợi tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh chúc mối quan hệ hợp tác giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và 3 nước ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh dự Hội nghị sơ kết các dự án Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO