Phó Chủ tịch Lê Bá Trình dự lễ đặt đá xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

25/03/2017 15:09

Ngày 25/3, tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ diễn ra lễ đặt đá và vận động xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình gỡ bảng lễ đặt đá xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.

Tham dự buổi lễ có quý vị Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, đại diện GHPG Việt Nam các tỉnh, thành Đông Nam Bộ, vùng ĐBSCL; lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, miền Đông Nam bộ.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình tham dự, tặng lẵng hoa chúc mừng và phát biểu ý kiến.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ chúc mừng quý chư tôn, giáo phẩm Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam nhân lễ đặt đá xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer đồng thời nhấn mạnh: Việc xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ là cơ sở đào tạo chức sắc cho chức sắc hệ Phật giáo Nam tông Khmer do GHPG Việt Nam thành lập, được Chính phủ quyết định cho phép đi vào họat động từ năm 2006.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có cơ sở đào tạo cử nhân Phật học cho hệ phái Nam tông Khmer, đáp ứng nguyện vọng của các Tăng, Ni và đồng bào Khmer, tạo điều kiện thuận lợi cho chức sắc cho tu học theo truyền thống. Đây là ngôi trường giáo dục Phật học mang tầm khu vực, về lâu dài có thể nâng lên thành trường quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch Lê Văn Tâm, 10 năm qua, dù có nhiều khó khăn, Hội đồng điều hành Học viện đã mở được 3 khóa và chuẩn bị khai giảng khóa 5, năm học 2017-2021.

Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tuy ra đời được hơn 10 năm nhưng vẫn ở tạm tại chùa Pô Thi Som Ron (quận Ô Môn) nên gặp nhiều trở ngại trong hoạt động. "Lễ đặt đá hôm nay và vận động xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer sẽ tạo điều kiện cho sư sãi và đồng bào Khmer mau chóng có cơ sở nhằm đào tạo tăng tài cho GHPG Việt Nam.

Trong bài phát biểu, ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức lễ đặt đá xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Theo Phó Chủ tịch Lê Bá Trình, việc Học viện chiêu sinh 3 khóa cử nhân Phật học, đang hợp tác với Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội mở lớp cử nhân tôn giáo học để đào tạo tăng tài cho giáo hội vừa góp phần cùng với các trường đại học tạo nguồn nhân lực vừa thực hiện công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Hòa thượng Thích Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPG Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer cho biết: Học viện Phật giáo Nam tông Khmer được qui họach xây dựng trên diện tích 6,7 ha gồm 19 hạng mục công trình, dự toán kinh phí 451 tỷ đồng chia làm 3 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 xây dựng 5 hạng mục trên diện tích khoảng 1,8 ha, kinh phí 155 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018.

Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam vận động tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân đóng góp tịnh tâm, tịnh vật góp phần sớm hoàn thành việc xây dựng Học viện.

Ngay trong buổi lễ, Học viện nhận được sự đóng góp của các mạnh thường quận, các nhà hảo tâm và các vị chư tôn đức, Phật tử trong và ngoài nước hơn 17,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Tập đoàn Vinrroup hứa tài trợ xây dựng nhà hiệu bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Lê Bá Trình dự lễ đặt đá xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO