Phố ông đồ

Thạch Thế Vinh 10/02/2018 09:00

Đến hẹn, ngày 9/2 (tức 24 tháng Chạp), Hội chữ xuân Mậu Tuất 2018 tại Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) khai mạc. Năm nay Hội chữ xuân quy tụ khoảng 60 ông đồ cho chữ. Đây là những ông đồ đã qua sát hạch, đủ điều kiện được cho chữ nhằm tránh những dị nghị như đã từng xảy ra.

Phố ông đồ

Xin chữ thời smartphone.

Đến Hội chữ năm nay, du khách không chỉ xin chữ, mà còn được tham gia nhiều hoạt động đặc sắc như: không gian giấy dó với trình diễn thư pháp và mỹ thuật dân gian; tái hiện những làng nghề truyền thống, gian hàng lưu niệm sản vật Tết truyền thống và sản phẩm gắn với đời sống sĩ tử xưa như: gian hàng lụa tơ tằm, sơn mài, khảm trai, mây tre đan nghệ thuật, gốm sành sứ, hoa, bonsai ngày tết, mâm ngũ quả...; trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết, thả hồn vào những trò chơi dân gian như: bịt mắt bắt dê, đập niêu đất, nhảy sạp...

Phố ông đồ - 1

Khách đến xem tranh dân gian.

Đặc biệt, làng tranh dân gian Kim Hoàng cũng góp mặt với những bức tranh độc đáo…

Hội chữ xuân diễn ra đến 25/2 (tức 10 tháng Giêng âm lịch).

Phố ông đồ - 2

Xin chữ đầu Xuân.

Phố ông đồ - 3

Phố ông đồ - 4

Phố ông đồ - 5

Ở gian tranh Kim Hoàng.

Phố ông đồ - 6

Các bạn trẻ ở hội chữ xuân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phố ông đồ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO