Phó Thủ tướng Đức kêu gọi hạn chế sử dụng vũ khí sau vụ xả súng tại Munich

Hà Anh (theo Newsru) 24/07/2016 18:27

Ngay sau vụ xả súng tại Munich, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng của Đức, Sigmar Gabriel, đã kêu gọi hạn chế việc cho phép sử dụng súng, và tăng cường kiểm soát trên nó trên cả nước. Ông tuyên bố điều này trong một cuộc phỏng vấn với Berliner Morgenpost.

Phó Thủ tướng Đức kêu gọi hạn chế sử dụng vũ khí sau vụ xả súng tại Munich

Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức kêu gọi
hạn chế sử dụng vũ khí. (Nguồn:
Global Look Press).

"Kiểm soát vũ khí là một việc quan trọng mà chúng ta phải tiếp tục làm để có thể để hạn chế việc sử dụng các loại vũ khí và cần phải đặt nó dưới sự kiểm soát chặt chẽ như thế nào để không còn nhìn thấy hình ảnh một thanh niên 18 tuổi có thể có được vũ khí ..?" – TASS dẫn lời các chính trị gia.

Trước đó, ngày 22/7, Ali David Sonboli- một thanh niên 18 tuổi người Đức gốc Iran đã xả súng loạn xạ tại trung tâm mua sắm Olympia, thành phố Munich. Hắn đã giết chết 9 người và làm 35 người khác bị thương. Tên này đã tự tử ngay sau đó.

Người đại diện của văn phòng công tố Shtaynkraus Thomas Koch nói rằng Sonboli trước đây từng phải đên bác sĩ vì chứng trầm cảm, nhưng cho đến nay thông tin này vẫn chưa được kết luận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Đức kêu gọi hạn chế sử dụng vũ khí sau vụ xả súng tại Munich

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO