Phó Thủ tướng Thường trực gửi thư khen công an tỉnh Phú Thọ

PV 28/11/2016 22:10

Chiều ngày 28/11, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ đã gửi thư khen đến Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá vụ mua bán, vận chuyển 300 bánh heroin.

Các đối tượng cùng 300 bánh ma túy bị bắt.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ vui mừng và biểu dương Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, triệt phá thành công nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, bắt giữ 4 đối tượng, thu 300 bánh heroin, bảo đảm an toàn tính mạng cho cán bộ chiến sỹ tham gia chuyên án và nhân dân địa phương.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao thành tích xuất sắc của các cán bộ chiến sỹ tham gia vào chiến công này, góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Phó Thủ tướng tin tưởng, trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ, công an tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân đây, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công an đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân theo quy định, trích từ quỹ phòng chống tội phạm Trung ương thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, như tin đã đưa, vào lúc 23h ngày 26/11, tại khu 3, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Tổ công tác Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy (PC47 ), Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện có 2 xe ô tô đang đi nối đuôi nhau có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra xe ô tô Fortuner mang BKS 30E-05103, tổ công tác đã phát hiện thu giữ 5 can nhựa mầu xanh loại 30 được khoét dưới đáy can, bên trong can nhựa có tổng cộng 300 bánh có chứa chất cục bột màu trắng được gói bằng nhiều lớp nilon.

Nghi số hàng đó là ma túy, ngay lập tức, tổ công tác khống chế hai đối tượng trên xe Fotuner là Vàng A Cáng (42 tuổi), HKTT tại bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Vàng A Dự (28 tuổi) HKTT tại bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vàng A Cáng khai nhận, 300 bánh chứa trong can nhựa chính là 300 bánh heroin của Cáng đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Các đối tượng Vàng A Dự, Mùa A Sáu, Màu A Là khai nhận được Vàng A Cáng thuê đi để cảnh giới, bảo vệ, vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ. Nếu trót lọt, Cáng sẽ trả công cho Sáu và Là mỗi người 100 triệu đồng, còn riêng Dự được trả 200 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Thường trực gửi thư khen công an tỉnh Phú Thọ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO