Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: Cán bộ phải không ngại đối thoại với dân

Lê Sơn 19/10/2019 21:07

Sáng 19/10, tại Kon Tum, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác Trung ương làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum về “Năm Dân vận chính quyền 2019” và tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), phòng chống buôn lậu, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: Cán bộ phải không ngại đối thoại với dân

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum. Ảnh: VGP.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa, tình hình KT-XH của tỉnh tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 8,78%/năm, đạt 97,59% mục tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu chuyển dịch kinh tế theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.704 USD/người (năm 2018). Công tác giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài có chuyển biến.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém hiện nay của tỉnh. Đó là, kinh tế tăng trưởng chưa vững chắc, nguồn nhân lực còn yếu, công nghiệp chế biến chưa nhiều, kết quả giảm nghèo chưa bền vững(tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn 17,2%); vẫn còn một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đang được tập trung giải quyết; an ninh nông thôn còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định, công tác vận động quần chúng chưa cao…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh thời gian qua, tỉnh Kon Tum đạt được nhiều kết quả trong điều hành KT-XH, tăng trưởng kinh tế cao hơn trung bình cả nước. Tỉnh đã phát huy được tiềm năng lợi thế về năng lượng tái tạo, vùng trồng cây chuyên canh nông nghiệp công nghệ cao như sâm Ngọc Linh, dược liệu, đang từng bước tích tụ ruộng đất để xây dựng “cánh đồng lớn”. Kết cấu hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư…

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ rõ Kon Tum vẫn là tỉnh nghèo, còn khó khăn (GRDP xếp thứ 59, thu nhập bình quan đầu người xếp thứ 53 cả nước); thu ngân sách chỉ mới đáp ứng được khoảng 36% (thu ngân sách năm 2018 đạt 2.736 tỷ đồng/chi ngân sách là 7.644 tỷ đồng) nhu cầu chi trên địa bàn; chương trình xây dựng nông thôn mới chưa đạt kế hoạch đề ra (chỉ mới đạt 72% mục tiêu Nghị quyết); tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm (mỗi năm giảm 3-4%, hiện còn 17,29% hộ nghèo tính đến cuối năm 2018) nhưng vẫn còn cao so với bình quân chung của cả nước (5,35%).

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý tỉnh cần tập trung thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH hội năm 2019; xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện tốt kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 bám sát thực tiễn, hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm, xây dựng kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2020-2025.

“Đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, tiếp tục tái cơ cấu kinh tế gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; có cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực; phát triển công nghiệp chế biến, gắn với thị trường tiêu thụ, tạo đầu ra cho sản phẩm của người dân”- Phó Thủ tướng gợi mở.

Về công tác dân vận chính quyền, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh quán triệt, thực hiện đúng với lời dạy của Bác “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, cán bộ là công bộc của dân, vì lợi ích của dân thì dân sẽ ủng hộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo quy định, tăng cường đối thoại, tiếp dân tại nơi xảy ra vụ việc, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân ngay từ khi mới phát sinh.

“Cán bộ phải gần dân, sát dân, không ngại đối thoại với dân. Cán bộ nếu ngại tiếp dân thì anh có cái sai mới sợ tiếp công dân, từ đó có thể phát sinh điểm nóng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn”- Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Cũng trong sáng 19/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến thăm 2 gia đình chính sách (thương binh) tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn thành phố Kon Tum.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: Cán bộ phải không ngại đối thoại với dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO