Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân tại Long An

Theo VGP 25/01/2019 17:02

Ngày 25/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự họp mặt.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân tại Long An

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi họp mặt. Ảnh: VGP.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh cho biết, ngày 6/3/1930, tại nhà ông Bộ Thỏ, làng Đức Hòa, quận Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay là xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập, do đồng chí Võ Văn Tần làm Bí thư và đây cũng là một trong những nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản sớm nhất trong cả nước.

Kể từ đó, những người con ưu tú của vùng Tân An - Chợ Lớn đã đứng vào hàng ngũ của Đảng và đảm nhận sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo nhân dân trong tỉnh cùng cả nước đấu tranh chống thực dân, đế quốc.

Cũng từ thời điểm đó, lịch sử đấu tranh của Đảng bộ, quân và dân Long An được nâng lên tầm cao mới, kết tinh nên 8 chữ vàng “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng Mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới, Long An từng bước vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả khu vực Nam Bộ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân tại Long An - 1

Ảnh: VGP.

Năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng, 21/21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Tỉnh ủy đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng đạt 4,88% (cùng kỳ 1,19%); công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá cao, đạt 15,41%.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được Long An quan tâm đặc biệt. Hiện trên địa bàn Long An có 16 khu công nghiệp và 19 cụm công nghiệp, gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động; thu hút 957 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn hơn 6 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu trong năm vừa qua đạt hơn 5,1 tỷ USD; thu ngân sách đạt gần 15.000 tỷ đồng…

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân tại Long An - 2

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An. Ảnh: VGP.

Năm 2019, theo ông Phạm Văn Rạnh, Tỉnh ủy Long An đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) ở mức 9,6% so với năm 2018; GRDP bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng/năm.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Long An cũng yêu cầu các ngành, các cấp phải quan tâm, tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho người dân. Bảo đảm các điều kiện để mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết vui tươi, phấn khởi.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân tại Long An - 3

Ảnh: VGP.

Cũng trong sáng nay, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An; tới thăm gia đình một số cán bộ lão thành của tỉnh Long An.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân tại Long An

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO