Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Indonesia, Australia và New Zealand

T.M. 18/07/2017 19:59

Nhận lời mời của lãnh đạo Chính phủ các nước Indonesia, Australia, New Zealand và Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ sẽ thăm làm việc tại Indonesia và Ban Thư ký ASEAN từ ngày 19-21/7, tại Australia từ 22-25/7 và tại New Zealand từ ngày 26-28/7/2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Tháp tùng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hợp tác quốc tế về kinh tế còn có ông Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liệu, Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương và Văn phòng Chính phủ.

Hiện nay, Indonesia là đối tác chiến lược, chiếm vị trí rất quan trọng của Việt Nam trong quan hệ nội khối ASEAN. Tại Indonesia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita; tọa đàm với nhóm chuyên gia cao cấp và doanh nhân Indonesia với Chủ đề: “Xu hướng chuyển dịch địa-kinh tế, địa chính trị trong khu vực và các ứng xử của các nước trong khu vực”; làm việc với Chủ tịch Ủy ban Điều phối Đầu tư Thomas Lembong, chào xã giao Chủ tịch Đảng Dân chủ Đấu tranh Megawati Soekarnoputri.

Trong khuôn khổ làm việc với Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta (Indonesia), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế sẽ có buổi làm việc với Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh.

Tại buổi làm việc này, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề liên quan tới tình hình triển khai Lộ trình tổng thể xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN 2025; tình hình triển khai thực hiện các hiệp định tự do thương mại với các đối tác ngoài khối.

Đối với Australia, quan hệ hai nước đang là hợp tác toàn diện, tăng cường với kim ngạch xuất nhập khẩu 6 năm qua tăng bình quân 4,7%/năm. Năm 2016, kim ngạch tăng trưởng khá với 6,5% đạt giá trị 5,2 tỷ USD. Australia liên tục là thị trường xuất siêu của Việt Nam. Năm ngoái, giá trị xuất siêu đạt 473 triệu USD.

Chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới Australia sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia trên các lĩnh vực ngoại giao, thương mại, đổi mới- sáng tạo, tài chính, hợp tác- đầu tư sản xuất nông nghiệp, công nghiệp,…

Tại Australia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Barnaby Joyce (Quyền Thủ tướng Australia); gặp gỡ Cộng đồng doanh nghiệp Úc tại Sydney; cùng Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop tham quan Dự án về sáng tạo đổi mới; làm việc với Bộ trưởng Thương mại Ciobo.

Còn tại New Zealand, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ hội đàm với Phó Thủ tướng New Zealand Paula Bennett; làm việc với Bộ trưởng Tài chính Steven Joyce, Bộ trưởng Ngoại giao Gerry Brownlee, Bộ trưởng Thương mại Todd McClay và chào xã giao Chủ tịch Quốc hội New Zealand Daivd Carter.

New Zealand được đánh giá có nhiều tiềm năng để Việt Nam đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng (năng lượng địa nhiệt, năng lượng tái tạo, năng lượng gió, mặt trời, dầu khí), sản xuất nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục và đào tạo, khoa học- kỹ thuật,…

Hiện nay Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước là 250 triệu USD và cán cân thương mại giữa hai bên đang ở mức thăng bằng. Nhiều mặt hàng của Việt Nam như thuỷ sản (tôm đông lạnh, cá tra fillet), cà phê, hạt điều, dệt may, giày dép có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường New Zealand.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Indonesia, Australia và New Zealand

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO