Phối hợp khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam

Lan Hương 16/11/2021 11:00

Chiều 15/11, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) và Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam tổ chức Lễ Ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả chất độc hóa học/đi-ô-xin ở Việt Nam, đặc biệt là hậu quả đối với các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, hai bên sẽ phối hợp tham mưu, đề xuất, tổ chức quán triệt, xây dựng các văn bản, quy định nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả chất độc da cam/đi-ô-xin. Phối hợp nghiên cứu khoa học, điều tra, đánh giá, khắc phục hậu quả chất độc chất độc da cam/đi-ô-xin; đánh giá hiệu quả thực hiện các dự án khắc phục hậu quả chất đi-ô-xin đối với con người và môi trường; tổ chức chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin; tăng cường năng lực cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 nhấn mạnh, việc phối hợp tổ chức triển khai các nội dung trọng tâm nêu trên sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ trong công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/đi-ô-xin sau chiến tranh ở Việt Nam; đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phối hợp khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO