Phú Quốc: Lực lượng Biên phòng tiếp tục phát hiện 4 đối tượng nhập cảnh trái phép

Huy Diệu 22/04/2021 10:47

Thông tin từ Đồn biên phòng An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sáng 22/4, Tổ tuần tra của đồn đã tạm giữ 4 đối tượng nhập cảnh trái phép. Các đối tượng khai nhận lo sợ dịch bệnh tại Campuchia nên trốn về.

Tổ tuần tra đồn biên phòng cửa khẩu An Thới, BĐBP tỉnh Kiên Giang trong lúc tuần tra, mật phục khoảng 4h sáng cùng ngày thì phát hiện một xà lan và một tàu kéo chạy từ Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu chủ phương tiện cho tàu vào cảng An Thới. Qua đấu tranh, 4 đối tượng khai nhận thuê tàu sang Campuchia làm ăn, nay dịch bệnh bên đó bùng phát nên trở về Việt Nam trốn dịch.

Chiếc Xà Lan chở các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Theo đó 4 đối tượng bao gồm: Trần Văn Tân (53 tuổi), ngụ tại An Thạnh, TP Hồng Ngự, Đồng Tháp; Hồ Thanh Tùng (39 tuổi), thường trú tại Chợ Vàm, Phú Tân, An Giang; Dương Thị Thúy Duy (34 tuổi) thường trú Định An, Lấp Vò, Đồng Tháp và Nguyễn Hoài Phong (30 tuổi) thường trú Định Yên, Lấp Vò, Đồng Tháp.

Theo Trần Văn Tân là tài công của tàu khai báo, hơn 1 năm trước, Tân sang Campuchia để làm thuê, vào lúc 13h ngày 21/4, Tân điều khiển tàu kéo từ bên đó về thì bị lực lượng BĐBP phát hiện.

Bốn đối tượng nhập cảnh trái phép bị đưa đi cách ly theo quy định.

Hiện các đối tượng đã được cơ quan chức năng bàn giao cho cơ quan y tế TP Phú Quốc đưa vào cơ sở cách ly theo đúng quy định và tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 20/4, Đồn Biên phòng An Thới cũng đã phát hiện 4 phụ nữ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với chi phí mỗi người từ 1.000 – 1.200 USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Quốc: Lực lượng Biên phòng tiếp tục phát hiện 4 đối tượng nhập cảnh trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO