Phú Yên: Biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu

Quang Khánh 03/10/2020 16:34

Ngày 2/10, Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Phú Yên biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Phan Đình Phùng; Phó Chủ tich Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe và đại diện các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Qua 5 năm triển khai thực hiện các mô hình học tập, đến nay toàn tỉnh Phú Yên đã có 139.916 gia đình, 556 dòng họ, 429 cộng đồng thôn, buôn, tổ dân phố và 413 đơn vị học tập.

Việc xây dựng các mô hình học tập đã đưa phong trào khuyến học, khuyến tài trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, phát huy mạnh mẽ truyền thống hiếu học ngàn đời của dân tộc, tạo điều kiện để mọi người dân đều được học tập và học tập suốt đời, góp phần bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm tới, Phú Yên tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng các mô hình học tập, phấn đấu đến năm 2025 đạt 75% gia đình học tập; 60% dòng họ học tập; 85% cộng đồng học tập cấp thôn/buôn/tổ dân phố; 100% cộng đồng học tập xã đạt 15/15 chỉ tiêu; 95% đơn vị học tập thuộc xã quản lý; hướng đến việc triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng nhấn mạnh: Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong những năm qua đã bám sát nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; được triển khai rộng khắp, có chiều sâu tại hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Trong thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh cần phối hợp, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; phát triển và nhân rộng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người về tầm quan trọng của công tác xây dựng xã hội học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2016 - 2020. Hội Khuyến học tỉnh công nhận 41 gia đình, 13 dòng họ, 10 cộng đồng, 11 đơn vị học tập tiêu biểu cấp tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Yên: Biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO