Phú Yên: Hơn 4.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

Minh Khang 04/08/2019 16:25

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, hiện tại trên địa bàn huyện có 4.040 hộ, với trên 17.372 nhân khẩu ở 12/16 xã, thị trấn đang bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Nhiều hộ dân ở các xã vùng núi, như xã An Xuân, An Lĩnh, An Thọ phải đi lấy nước xa nhà từ 3-5km, hoặc phải mua nước với giá khá cao, từ 70.000-90.000 đồng/m3 để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Phú Yên: Hơn 4.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

Người dân phải đi lấy nước ở xa về sinh hoạt.

Trước tình hình này, UBND Huyện Tuy An đã triển khai phương án thuê phương tiện vận chuyển mỗi ngày trên 260 m3 nước sạch cung cấp cho hơn 3.800 hộ dân, với trên 16.390 nhân khẩu ở 8 xã gồm: An Hòa, An Hải, An Thạch, An Cư, An Hiệp, An Xuân, An Lĩnh và An Chấn (bình quân mỗi nhân khẩu được cung cấp 16 lít nước/ngày).

Hỗ trợ kinh phí nạo vét và khoan gần 160 giếng nước cho 5 xã An Cư, An Hòa, An Hiệp, An Lĩnh và An Thọ; nâng cấp, sửa chữa hệ thống ống dẫn nước về khu dân cư ở 2 xã An Xuân và An Thạch.

Đông thời kiến nghị lên UBND tỉnh Phú Yên hỗ trợ hơn 2,4 tỉ đồng nhằm triển khai thực hiện các phương án đưa nước sạch về phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân tại địa phương trong thời gian sớm nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Yên: Hơn 4.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO