Phú Yên huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống dịch Covid-19 

Hà Lê 30/07/2020 18:22

Chiều 30/7, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức cuộc họp khẩn để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Quang cảnh buổi họp.
Quang cảnh buổi họp.

Dự cuộc họp có ông Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, toàn hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Phú Yên tiếp tục tham gia công tác phòng, chống dịch. UBND tỉnh Phú Yên củng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Sở Y tế Phú Yên cũng kịp thời ban hành trên 13 văn bản chỉ đạo và triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến thời điểm này, tỉnh Phú Yên chưa ghi nhận ca bệnh xác định, đã thực hiện giám sát 16.648 người, lấy mẫu xét nghiệm 185 trường hợp, trong đó âm tính 181 trường hợp, đang chờ kết quả 4 trường hợp.

Hiện tại, cách ly tại cơ sở y tế 13 người; cách ly cơ sở cách ly tập trung 8 người; cách ly tại nhà, nơi cư trú 76 người và có 944 người đang tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu các cơ quan cần tham mưu, rà soát các kịch bản, phương án phòng, chống dịch bệnh đã được phân công.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên cần tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến của dịch bệnh, bàn phương án triển khai sát tình hình thực tế, kịp thời thông tin đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy để có sự chỉ đạo, xử lý linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Các cấp chính quyền cần tập trung quán triệt, thường xuyên kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác truyền thông nhất là ý thức của người dân;có biện pháp kiểm soát tốt những người trở về từ vùng dịch. Các cơ quan truyền thông tập trung kiểm soát tốt thông tin, nhất là thông tin trên các trang mạng xã hội, kịp thời phản bác những thông tin sai lệch về dịch bệnh, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Yên huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống dịch Covid-19 

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO