Phú Yên triển khai các dự án kinh tế cần lưu ý đến bảo vệ môi trường

Văn Nhất 11/04/2017 08:35

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trong buổi làm việc với tỉnh Phú Yên về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quý I/2017, vào ngày 10/4.

Theo đó, tỉnh Phú Yên chọn năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”, tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp, công tác cải cách hành chính bước đầu có chuyển biến tích cực.

Chỉ tính riêng trong quý I/2017, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực. Cụ thể: Tổng thu ngân sách đạt 675 tỷ đồng (23% dự toán), tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 30,7 triệu USD, tăng 41,4% so với cùng kỳ.

Tại buổi làm việc, tỉnh Phú Yên kiến nghị với đoàn công tác của Quốc hội về cơ chế đặc thù, hỗ trợ đầu tư để tỉnh Phú Yên phát triển vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa; sớm nghiên cứu triển khai đầu tư dự án tuyến đường sắt từ Phú Yên lên Tây Nguyên; hỗ trợ đầu tư xây dựng không gian du lịch Vịnh Xuân Đài hướng đến hình thành khu du lịch quốc gia theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2017.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tỉnh cần quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển, thực hiện các dự án kinh tế cần lưu ý đến bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển. Phú Yên là tỉnh có lợi thế để phát triển nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác thủy sản, vì vậy cần tập trung vào lĩnh vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Yên triển khai các dự án kinh tế cần lưu ý đến bảo vệ môi trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO