Phương án cho thí sinh đặc cách xét tốt nghiệp

Thu Hương 17/08/2021 07:02

Đến thời điểm này, cả ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP HCM mới tổ chức được 1 đợt kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL). Trong khi đó, nhiều thí sinh, đặc biệt là các thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2021 có nguyện vọng được tham dự kỳ thi để lấy điểm xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ trên cả nước.

Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi

Để đảm bảo quyền lợi tuyển sinh cho các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 vì dịch Covid-19, Bộ GDÐT đề nghị hai ĐH Quốc gia chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi ÐGNL.

Theo số liệu ghi nhận, ĐH Quốc gia Hà Nội đang có 5.000 thí sinh đã được xếp lịch chờ thi, chỉ chờ Hà Nội và các địa phương (nơi có thí sinh có nhu cầu tham dự kỳ thi) hết giãn cách xã hội là sẽ tổ chức. Hiện, lãnh đạo nhà trường đã xây dựng phương án tổ chức kỳ thi khi dịch bệnh được kiểm soát, dự kiến cuối tháng 8 hoặc giữa tháng 9.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, đợt 1 kỳ thi ĐGNL đã được tổ chức với 1.000 thí sinh. Với số lượng thí sinh ở miền Bắc ít hơn so với miền Nam, hình thức thi trên máy, đề thi ngẫu nhiên nên không nhất thiết phải thi trong 1-2 đợt, có thể tổ chức thành nhiều đợt thi để tránh tụ tập đông người, hạn chế tiếp xúc giữa các thí sinh, cán bộ coi thi…

“Trong trường hợp số lượng thí sinh ở địa phương nào đó đủ lớn, chúng tôi có thể mang hệ thống, quy trình tổ chức kỳ thi ĐGNL đến địa phương đó để tổ chức. Lúc này, rất cần sự hỗ trợ của Sở GDĐT địa phương. Trường hợp một số thí sinh rất xa Hà Nội và số lượng thí sinh ở địa phương đó không nhiều, các em sẽ về ĐH Quốc gia Hà Nội để tham dự kỳ thi”- PGS.TS Hải cho biết.

Đối với ĐH Quốc gia TP HCM số thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 hiện rơi vào khoảng 26.000 em. Đợt 2 dự kiến được tổ chức tại 4 địa phương: TP HCM, An Giang, Nha Trang (Khánh Hòa) và Đà Nẵng. ĐH Quốc gia TP HCM khẳng định sẽ tổ chức kỳ thi ĐGNL đợt 2 ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát và có phương án bảo đảm an toàn cho thí sinh.

Vững tâm ôn tập

Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển của các trường đã công bố từ kết quả kỳ thi ĐGNL đã tổ chức của 2 ĐH Quốc gia, các thí sinh có thể “lượng sức” mình để đăng ký nguyện vọng phù hợp. Riêng các thí sinh đặc cách xét tốt nghiệp, nhiều trường có chỉ tiêu riêng nên các em hoàn toàn yên tâm về cơ hội vào ĐH của mình sẽ không bị bỏ lỡ.

Cụ thể, các trường, khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn bằng phương thức xét kết quả kỳ thi ĐGNL. Điểm chuẩn của trường ĐH Khoa học Tự nhiên như sau: Toán tin; Máy tính và khoa học thông tin; Khoa học dữ liệu; Kỹ thuật điện tử và tin học đều lấy 100/150 điểm. Trong khi một số ngành khác là Toán học, Vật lý học, Khoa học vật liệu, Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, Hóa học lấy 90 điểm còn các ngành khác cửa trường lấy 80, 85 điểm tùy từng khoa.

Từ kết quả thi ĐGNL đợt 1 của ĐH Quốc gia TP HCM, nhiều trường cũng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường theo phương thức này. Trường ĐH Công nghệ TP HCM lấy điểm chuẩn dao động từ 650 - 850 (thang điểm 1.200) điểm tùy theo ngành. Ngành Dược học có điểm trúng tuyển cao nhất là 850 điểm…

Các thí sinh lưu ý, ngoài các thí sinh trúng tuyển phải đảm bảo các điều kiện khác theo yêu cầu như tốt nghiệp THPT và tùy trường, tùy ngành có thêm các yêu cầu khác. Những thí sinh trúng tuyển thuộc diện thi tốt nghiệp THPT đợt 2 và không thể có phiếu điểm trước đợt xác nhận nhập học lần 1 có thể liên hệ với nhà trường để bổ sung hồ sơ sau.

Với các thí sinh khác có nguyện vọng tham dự kỳ thi ĐGNL các đợt sau, ngay từ bây giờ, các thí sinh song song với việc ôn tập kiến thức, kỹ năng cho kỳ thi cần theo dõi các đề án tuyển sinh của các trường với chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi ĐGNL.

Riêng các thí sinh đặc cách xét tốt nghiệp, theo thống kê của Bộ GDĐT, hiện có hơn 15.000 thí sinh đến từ 44 tỉnh thành đủ điều kiện dự thi đợt 2 nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do giãn cách vì dịch Covid-19. Bộ GDĐT sẽ công bố danh sách thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT sau khi các địa phương hoàn thành việc xét tốt nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phương án cho thí sinh đặc cách xét tốt nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO