Puka nước mắt lưng tròng, Duy Khánh gặp sự cố nghiêm trọng tại Sao nhập ngũ

Thảo Vy 26/03/2022 16:54

Puka trải qua nhiều cảm xúc khác nhau trong một buổi tối: Căng thẳng khi đối đáp với Đại đội trưởng, buồn, ấm ức đến bật khóc nức nở. Trong khi đó, Duy Khánh gặp phải sự cố về sức khỏe trong tập 4 chương trình “Sao nhập ngũ”.

Tập 3 chương trình “Sao nhập ngũ” khép lại khi Cẩm Thơ buộc phải lựa chọn giữa Duy Khánh và Độ Mixi trong buổi hội thao cuối ngày.

Sau cùng, Cẩm Thơ đã quyết định chọn anh cả Độ Mixi làm bạn đồng hành. Bốn đội lần lượt thực hiện đi điều lệnh có súng, kết quả đội Sơn Thạch – Huệ Phương đứng nhất, cặp Song Tú đứng thứ hai và cuối cùng đồng hạng ba là 2 đội của Độ Mixi – Cẩm Thơ và Hòa Minzy – Duy Khánh.

Toàn đội bước vào giờ sinh hoạt đầy căng thẳng.

Kết thúc giờ huấn luyện, cả đơn vị chuyển sang khung giờ sinh hoạt. Nếu như màn tắm tập thể với nước nóng khiến cho bên nam vô cùng hào hứng, như được ‘xả hơi’ sau 1 ngày vất vả. Trong khi đó bên Tiểu đội nữ lại hoàn toàn ngược lại. Có những bỡ ngỡ và bối rối diễn ra đối với các cô gái. Khi có hiệu lệnh tập trung đi ăn tối, Cẩm Thơ và Huệ Phương đã ra muộn.

Giải thích với Đại đội trưởng, Cẩm Thơ cho biết đây là ngày đầu vào đơn vị, lạnh quá nên bị loay hoay, cộng thêm việc không biết nhà tắm ở đâu nên cuối cùng bị trễ hơn so với tất cả mọi người. Đại đội trưởng không chấp nhận lý do Cẩm Thơ đưa ra.

Puka khóc nức nở vì chưa quen với môi trường mới.

Sau cùng, vì không biết phải giải thích thế nào, Cẩm Thơ cho hay: "Đó là lý do của tôi, là những lý do thật. Còn tin hay không thì tùy ạ". Đại đội trưởng Phạm Huy Hùng đã yêu cầu Trung đội trưởng Khải cho Trung đội nữ cơ động về phòng, thay trang phục thống nhất và tập trung lại.

Minh Tú động viên Puka.

Hết giờ tập trung, Đại đội trưởng đã nghiêm khắc phê bình Trung đội trưởng Quang Khải và Tiểu đội trưởng Thu Uyên. Còn Cẩm Thơ với câu nói trên đã được Đại đội trưởng phân tích rõ, trong quân đội đây là lời nói không phù hợp ”đánh giá ý thức, thái độ kém, buông xuôi”.

Việc nêu tên trực tiếp Cẩm Thơ trước tập thể cũng là để Đại đội trưởng nhắc nhở chung tất cả mọi người, trong Quân đội phải “lấy tập thể rèn cá nhân”, “không chỉ riêng ai”, một người làm sai, cả tập thể cũng sẽ cùng rèn luyện tăng cường, khắc phục lỗi sai. Và hình thức kỷ luật mà Đại đội trưởng đưa ra đó là yêu cầu tất cả giải tán vào nhà ở, đợi có lệnh tập trung lại rồi mới được đi ăn cơm.

Trước sự nghiêm khắc, căng thẳng của Đại đội trưởng, Cẩm Thơ đã rơi nước mắt. Vào cuối ngày trả lời phỏng vấn, cô chia sẻ: “Mình cũng hụt hẫng lắm. Nhưng đó là luật, từ đây về sau sẽ rút kinh nghiệm”.

Độ Mixi lên tiếng nhắc nhở đàn em về kỷ luật trong Quân đội.

Trong lúc ăn cơm, anh cả Độ Mixi đã lên tiếng nhắc nhở các em. Đã quyết định tham gia vào môi trường Quân ngũ, tức là đã đi vào một khuôn khổ. Ở đây phải có ý thức tập thể, cần rút kinh nghiệm sâu sắc để sau không liên lụy đến tất cả mọi người: trưa đứng nắng, tối đi ăn cơm muộn.

Tiểu đôi nữ học lời thề Quân nhân.

Giờ sinh hoạt tối, trước khi bước vào học lời thề của Quân nhân, Tiểu đội nữ đã có thời gian ngồi lại với nhau để trò chuyện. Tiểu đội trưởng Uyên chủ động nhận lỗi về phía mình. Với cương vị là Tiểu đội trưởng, cô có quá nhiều việc cần làm, thế nên đã không sát sao và hướng dẫn tốt cho 4 chiến sĩ mới. Cả 4 chiến sĩ mới cũng đã nêu lên khó khăn của mình, chưa ý thức được về thời gian, cũng như nhờ các chiến sĩ cũ thúc giục nếu như giờ sinh học của chiến sĩ mới chưa được “vào guồng”.

Tin chắc rằng, đây là bài học lớn của Cẩm Thơ, cũng là bài học mà tất cả các chiến sĩ mới cần lưu ý khi ở trong môi trường Quân đội. Từ đây, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ của các chiến sĩ với nhau cũng sẽ được nâng cao.

Tiểu đội nam học và tìm hiểu về 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân.

Trong khi đó, Tiểu đội nam học và tìm hiểu về 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân. Những bài học cơ bản đầu tiên này giúp 8 chiến sĩ mới thấu hiểu và nâng cao tinh thần của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sáng sớm ngày thứ 2, tất cả đã ý thức phải dậy thật sớm vệ sinh cá nhân để không bị muộn giờ báo thức, Cẩm Thơ là người đầu tiên trong dàn chiến sĩ mới thức dậy và thực hiện vệ sinh cá nhân nhanh chóng. Nhưng sự cố lại xảy ra với Huệ Phương và Anh Tú khi cả 2 mặc sai trang phục cần phải vào thay lại.

Duy Khánh gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Trong khi đó, Duy Khánh dường như gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, liên tục thở dốc và được Tiểu đội trưởng dìu đi, động viên tiếp tục bước về phía trước không bỏ cuộc giữa chừng. Tập 4 kết thúc với hình ảnh Duy Khánh dường như đã ngất đi trong âm thanh thở dốc và tiếng gọi của đồng đội.

Trong môi trường Quân đội, không ai bị bỏ lại phía sau. Kỷ luật và đoàn kết, tinh thần tập thể luôn được đặt lên hàng đầu. Và từ đây, 8 chiến sĩ mới càng cảm nhận rõ hơn, thấu hiểu rằng bản thân cần cố gắng để hòa nhập, từ đó mới trở thành một người chiến sĩ thực thụ của đoàn quân “bước chân thần tốc”.

Chương trình Sao Nhập Ngũ 2022 phát sóng vào thứ 7 hàng tuần: 12h trên QPVN, 13h trên TV360, 20h trên TH SCTV6 - Mocha và 20h30 trên Youtube chính thức của chương trình, bắt đầu từ 5/3.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Puka nước mắt lưng tròng, Duy Khánh gặp sự cố nghiêm trọng tại Sao nhập ngũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO