Quân đội với công tác dân vận

Quốc Trung 10/06/2016 09:05

Ngày 9/6, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác dân vận của Quân đội vùng đồng bào tôn giáo 5 năm (2011-2016). Thời gian qua công tác dân vận trong lực lượng đạt nhiều hiệu qủa thiết thực, nhiều mô hình dân vận khéo được nhận rộng…   

Quân đội với công tác dân vận

Lực lượng vũ trang tích cực giúp dân.

Theo báo cáo của Tổng cục Chính trị (TCCT), những năm qua, ngành Dân vận Quân đội đã tiến hành hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào tôn giáo bằng nhiều hình thức như: vận động tập trung, tuyên truyền đến từng gia đình, từng người có uy tín của các tôn giáo, người đứng đầu điểm nhóm; thăm hỏi chức sắc, chức việc, nhà tu hành; tổ chức giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao… Từ năm 2011 đến nay, các đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng đã tổ chức được trên 70.300 buổi tuyên truyền cho 6 triệu lượt tín đồ các tôn giáo, hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các Quân khu, tỉnh, thành phố đã tham mưu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 563 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho hơn 52.000 lượt chức sắc, chức việc các tôn giáo…

Các đơn vị quân đội ở vùng có đông đồng bào theo đạo thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương và Trung ương phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo”; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”… thường xuyên chăm lo, củng cố quốc phòng-an ninh, đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Ghi nhận về công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang thời gian qua, ông Phan Thành Đức, Phó ban Dân vận tỉnh cho biết, những năm qua các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp với Ban Dân vận và các ban ngành đoàn thể tổ chức thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo, người có công, qua đó đã xây dựng được 911 căn nhà “Đồng đội”; phối hợp thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo, qua đó xây dựng được 195 mô hình dân vận khéo, với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả. Trong đó riêng lực lượng vũ trang có 24 mô hình được các cấp và Quân khu khen thưởng. Phong trào LLVT Kiên Giang chung sức xây dựng nông thôn mới thực hiện hiệu quả, vận động xây dựng được 2 ngôi trường cấp 2 và 3, với số tiền trên 51 tỷ đồng; xây dựng 17km đường giao thông nông thôn, 10 cầu bê tông, ký kết chung sức xây dựng nông thôn mới với 19 xã, đến nay đã có 5 xã được công nhận xã nông thôn mới…

Là đơn vị đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên cũng là nơi mà các thế lực thù địch tập trung chống phá quyết liệt, 5 năm qua Đảng ủy, Bộ Tư lệnh các cơ quan đơn vị trong Quân đoàn 3 đã phối hợp thực hiện hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương các tỉnh trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả như: kết nghĩa với các địa phương, giao địa bàn phụ trách và hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp công tác dân vận tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách nhà nước cho bà con vùng dân tộc…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quân đội với công tác dân vận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO