Quán karaoke đục tường, mở cửa sau đón 'dân chơi' vào bay lắc giữa mùa dịch

Minh Thư 22/05/2021 18:05

Mặc dù tỉnh Hải Dương đã yêu cầu tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 nhưng chủ quán karaoke Kingdom vẫn lén lút đục tường, mở thành lối đi phía sau để đón khách vào bay lắc.

Quán karaoke Kingdom cho khách vào bay lắc giữa mùa dịch.

Chiều ngày 22/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Bình Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ quán karaoke Kingdom (xã Bình Minh, huyện Bình Giang) về hành vi Vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, khoảng 22h45 ngày 21/5, tại quán karaoke Kingdom, Công an huyện Bình Giang kiểm tra, phát hiện 3 phòng hát Tia Chớp, Đế Vương, Bóng Đêm của quán đang hoạt động dù trước đó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký công điện yêu cầu tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh như massage, karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, quán game,...trên địa bàn tỉnh.

Tại thời điểm kiểm tra, trong 3 phòng hát có 31 khách (gồm 18 nam, 13 nữ) đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Nhóm này có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an thu giữ các loại ma túy dạng ketamine, metaphetamin và các viên ma túy dạng kẹo màu vàng cam, xám cùng nhiều tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, những "dân chơi" này khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Kingdom.

Ngoài ra, cũng tại thời điểm kiểm tra, ở sảnh chờ của quán karaoke Kingdom có 10 người gồm Lê Duy Thắng (29 tuổi, trú tại thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương)- quản lý của quán, phục vụ và khách đang chờ vào phòng hát.

Được biết, quán karake Kingdom do Trần Văn Xuân (70 tuổi, cư trú tại thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh, huyện Bình Giang) đứng tên đăng ký kinh doanh làm chủ.

Quán này đã được Công an xã Bình Minh tổ chức cho ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 4.

Tuy nhiên, trước đó vài ngày, nhằm qua mắt lực lượng chức năng, chủ quán karaoke Kingdom đã cho người đục tường, mở một lối đi phía sau để đón khách vào hát bất chấp quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Hiện, Công an huyện Bình Giang đang làm rõ các dấu hiện nghi vấn mua bán, tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quán karaoke đục tường, mở cửa sau đón 'dân chơi' vào bay lắc giữa mùa dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO