Quân khu 7 tặng Bằng khen cho 90 tập thể và cá nhân có thành tích tuyên truyền xây dựng Quốc phòng toàn dân

THÀNH LUÂN 23/02/2023 13:54

Ngày 23/2, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở TTTT các tỉnh, thành; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Quân khu 7 nhân dịp đầu Xuân 2023.

Đến dự buổi gặp mặt có Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; đại diện Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 và gần 200 đại biểu lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở TTTT các tỉnh, thành; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn 8 tỉnh, thành thuộc Quân khu 7.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Hồng Phúc).

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đã báo cáo tóm tắt kết quả phối hợp công tác tuyên truyền về nền Quốc phòng toàn dân (QPTD) và hoạt động LLVT Quân khu năm 2022. Trong đó, đánh giá sự quan tâm tuyên truyền về xây dựng nền QPTD đã giúp củng cố và tăng cường, dân tin vào Đảng, Nhà nước, Quân đội; từ đó đồng thuận với chính quyền, thương yêu giúp đỡ đùm bọc LLVT. Nhất là, tăng cường thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã bày tỏ phấn khởi, vui mừng, đánh giá cao những thành tựu và đóng góp to lớn mà ngành Tuyên giáo, báo chí đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để phát huy tốt hơn công tác phối hợp giữa Quân khu 7 và các cơ quan thông tấn, báo chí, Trung tướng Trần Hoài Trung đã bày tỏ mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đặc biệt, phản ánh kịp thời đời sống, sinh hoạt của bộ đội, nhất là nhiệm vụ của những đơn vị ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn, gian khổ; phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trong LLVT Quân khu 7.

Trung tướng Trần Hoài Trung cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và cơ quan Tuyên giáo, truyền thông các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với Quân khu 7, nhất là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, thi đua, văn hóa văn nghệ, thông tấn báo chí. Nhờ đó, tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại diện các tập thể cơ quan thông tấn, báo chí nhận Bằng khen của Quân khu 7 tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Hồng Phúc).

Tại buổi gặp mặt, đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã phát biểu chia sẻ về kết quả công tác phối hợp với Quân khu 7 trong tuyên truyền xây dựng nền QPTD và hoạt động LLVT Quân khu 7 trong năm qua. Qua buổi gặp mặt, là dịp khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; sự gắn bó, phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác tư tưởng, lý luận báo chí nói chung; công tác tuyên truyền về nền QPTD và hoạt động LLVT Quân khu nói riêng.

Qua đó, tăng cường sự đoàn kết phối hợp chặt chẽ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tặng Bằng khen cho 35 tập thể và 55 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phối hợp tuyên truyền về xây dựng nền QPTD và hoạt động của LLVT Quân khu trong năm 2022./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quân khu 7 tặng Bằng khen cho 90 tập thể và cá nhân có thành tích tuyên truyền xây dựng Quốc phòng toàn dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO