Quan tâm chăm sóc tốt hơn nữa cho các đối tượng tại Trung tâm

Quốc Trung 04/01/2019 19:58

Ngày 4/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội (LĐTB-XH) Trần Thị Xuân Mai thăm, tặng quà và kiểm tra các hoạt động tại Trung tâm công tác xã hội đơn vị thuộc Sở LĐTB-XH.

Quan tâm chăm sóc tốt hơn nữa cho các đối tượng tại Trung tâm

Phó Chủ tịch Võ Thị Hồng Ánh (bế em bé) và bà Trần Thị Xuân Mai thăm các em bị chất độc Dioxin.

Theo báo cáo, Trung tâm công tác xã hội có 2 nhiệm vụ chính là nuôi dưỡng chắm sóc đối tượng trẻ em mồ côi, trẻ em nhiễm chất độc Dioxin …và kết nối cộng đồng thực hiện các dịch vụ công tác xã hội, trong đó trọng tâm chính là hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt không đủ điều kiện tiếp tục đến trường. Hiện tại Trung tâm đang nhận chăm sóc 86 em, (trong đó nhóm sơ sinh 27 em, tâm thần 21 em, bại não 15 em, thiếu nhi 23 em)…

Nhìn chung thời gian qua, Trung tâm hoạt động vẫn gặp nhiều khó khăn như dãy nhà dành cho trẻ bị nhiễm Dioxin xuống cấp, nhiều phòng tương đối nhỏ ảnh hưởng quá trình chăm sóc, tập luyện của các em; còn thiếu kinh phí để xây dựng bếp ăn một chiều để đảm bảo vệ sinh cho các em; Trung tâm vẫn còn thiếu nhiều vật dụng phục vụ cho công tác chăm sóc các em như máy giặt, máy sấy, bàn ghế…cần được bổ sung trong thời gian tới…

Quan tâm chăm sóc tốt hơn nữa cho các đối tượng tại Trung tâm - 1

Bà Võ Thị Hồng Ánh và bà Trần Thị Xuân Mai thăm các trẻ em bị bỏ rơi.

Sau khi thăm, kiểm tra các hoạt động chăm sóc của Trung tâm cho các đối tượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thị Hồng Ánh cho biết: Đây là ngành nghề rất đặc thù và rất vất vả nên đề nghị Trung tâm cần phải có tính toán có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ các nhân viên, nhất là đội ngũ chăm sóc trực tiếp các đối tượng, tìm thêm các cộng tác viên để chăm sóc, vui chơi với các em. Để các cháu có điều kiện tốt hơn cần phải có nguồn kinh phí, để có nguồn Sở và UBND thành phố sẽ tiếp tục tính toán vấn đề này.

Để có thêm nguồn kinh phí chăm sóc cho các đối tượng tại Trung tâm bà Ánh đề xuất nên chăng thành lập quỹ, gửi tiền quỹ vào ngân hàng lấy tiền lãi suất ra chăm sóc cho các em. Tuy nhiên toàn bộ hoạt động của nguồn quỹ và tiền lãi suất phải công khai minh bạch, rõ ràng. Việc thành lập quỹ phải tính toán làm sao phù hợp với hoạt động của Trung tâm nhiệm vụ công tác xã hội và phải đúng quy định của pháp luật.

Quan tâm chăm sóc tốt hơn nữa cho các đối tượng tại Trung tâm - 2

Bà Võ Thị Hồng Ánh kiểm tra bếp ăn tại Trung tâm.

Thời gian qua xã hội, mạnh thường quân, doanh nghiệp rất quan tâm tới công tác xã hội, các doanh nghiệp luôn dành phần kinh phí cho các hoạt động này, tuy nhiên vẫn chưa tận dụng được sự giúp đỡ của xã hội. Trung tâm cần xây dựng được hình ảnh trực quan về quá trình chăm sóc, giúp đỡ của các đối tượng tại Trung tâm, những khó khăn vất vả của đội ngũ cán bộ trực tiếp chăm sóc các đối tượng để tạo thêm sự giúp đỡ của xã hội trong thời gian tới…

Quan tâm chăm sóc tốt hơn nữa cho các đối tượng tại Trung tâm - 3

Phó Chủ tịch Võ Thị Hồng Ánh tặng 10 quạt trần cho Trung tâm.

Dịp này bà Võ Thị Hồng Ánh đã tặng 10 quạt trần tường để trang bị cho các phòng chăm sóc cho các đối tượng tại Trung tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quan tâm chăm sóc tốt hơn nữa cho các đối tượng tại Trung tâm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO