Quan tâm hơn đến công tác khuyến học, khuyến tài

Tiến Đạt 26/12/2022 14:00

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 15, khóa IX, bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề xuất, MTTQ Việt Nam cần quan tâm hơn đến công tác khuyến học, khuyến tài, đánh giá kết quả vận động nhân dân tham gia thi đua, học tập tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Theo bà Nguyễn Thị Doan, UBTƯ MTTQ Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu sâu Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia thi đua, học tập. Cùng với đó, bà Nguyễn Thị Doan đề xuất, MTTQ Việt Nam cần bổ sung, tổng hợp kết quả của MTTQ các cấp tại địa phương trong tham gia hoạt động Ban Chấp hành Hội khuyến học các cấp.

Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại Hội nghi. Ảnh: Quang Vinh.

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo để đem lại lợi ích thiết thực nhằm duy trì phong tục tập quán, lễ nghi tốt đẹp, đặc biệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn quan tâm đến việc giáo dục để tăng, ni, Phật tử cả nước biết và hiểu được giáo lý, giáo luật của Phật giáo và thể hiện tinh thần, trách nhiệm đối với đất nước và xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quan tâm hơn đến công tác khuyến học, khuyến tài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO