Quảng Bình: 6 ngư dân gặp nạn được tàu cá trong tổ hợp tác cứu sống

Xuân Thi 08/10/2019 19:39

Ngày 8/10, Đồn Biên phòng Roòn (BĐBP Quảng Bình) đã tiếp nhận và đưa vào bờ an toàn 6 ngư dân của tàu cá bị chìm trên biển.

Quảng Bình: 6 ngư dân gặp nạn được tàu cá trong tổ hợp tác cứu sống

6 thuyền viên trên tàu cá bị chìm.

Vào lúc 6h ngày 8/10, Đồn Biên phòng Roòn nhận được tin báo trên vùng biển Quảng Bình (cách cửa Roòn khoảng 35 hải lý về hướng Đông), một tàu cá của ngư dân bị nạn cần sự ứng cứu của BĐBP và chính quyền địa phương.

Cụ thể, tàu cá mang số hiệu QB 93942TS do ngư dân Nguyễn Anh Đức (33 tuổi, ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng cùng 6 thuyền viên bị chìm do va phải vật cứng trôi nổi trên biển, làm vỡ mạn tàu, nước tràn vào khoang.

Mặc dù các thuyền viên đã tìm mọi cách ứng cứu nhưng chiếc tàu cá cứ chìm dần xuống biển. Phát hiện sự việc, tàu cá QB 93342TS của ông Nguyễn Ngọc Cường (35 tuổi), cùng Tổ hợp tác đánh bắt xa bờ xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đã ứng cứu 6 ngư dân.

Quảng Bình: 6 ngư dân gặp nạn được tàu cá trong tổ hợp tác cứu sống - 1

Cán bộ Quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Bình kiểm tra sức khỏe các thuyền viên.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Roòn đã điều động 1 ca nô cùng 8 cán bộ, chiến sĩ và quân y tiếp nhận 6 thuyền viên ở tàu cá bị chìm; đồng thời, thăm khám sức khỏe các thuyền viên và đưa vào bờ an toàn.

6 thuyền viên gặp nạn, gồm: Nguyễn Anh Đức (33 tuổi), Phạm Chân Thực (36 tuổi), Bùi Văn Biểu (52 tuổi), Bùi Văn Hải (37 tuổi), Phạm Hữu Sự (33 tuổi) và Nguyễn Quang Phú (38 tuổi), tất cả đều trú tại xã Cảnh Dương và xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch).

Sau khi cập bờ, Đồn Biên phòng Roòn đã tiến hành các thủ tục pháp lý và bàn giao 6 thuyền viên trên tàu bị nạn về gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: 6 ngư dân gặp nạn được tàu cá trong tổ hợp tác cứu sống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO