Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Ắt Ta Pư 10.000 USD khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện

Xuân Thi 13/08/2018 10:38

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình do ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao số tiền 10.000 USD cho tỉnh Ắt Ta Pư (nước CHDCND Lào) để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả do sự cố vỡ đập thủy điện.

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Ắt Ta Pư 10.000 USD khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện

Ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình trao số tiền 10.000 USD cho tỉnh Ắt Ta Pư (Lào). Ảnh: Q.V.


Trước những mất mát nặng nề về người và tài sản do sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Ắt Ta Pư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ trước những khó khăn, mất mát mà tỉnh Ắt Ta Pư đang phải gánh chịu sau sự cố vỡ đập thủy điện; đồng thời mong muốn tỉnh Ắt Ta Pư cần nhanh chóng khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống cho người dân.

Ghi nhận những tình cảm của nhân dân Quảng Bình, ông Bun Hiêng Keo Bu Phạt, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Đảng và Nhà nước tỉnh Ắt Ta Pư đã gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã dành cho tỉnh Ắt Ta Pư.

Ông Bun Hiêng Keo Bu Phạt nhấn mạnh: Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Bình - Ắt Ta Pưnói riêng.

Đảng bộ, chính quyền tỉnh Ắt Ta Pư hứa sẽ sử dụng số tiền cứu trợ đúng mục đích nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Ắt Ta Pư 10.000 USD khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO