Quảng Bình: Khẩn trương khắc phục điện lưới sau bão số 10

Xuân Thi 16/09/2017 14:30

Ngay khi bão số 10 quét qua, Công ty Ðiện lực Quảng Bình đã huy động gần 300 kỹ sư, công nhân kiểm tra toàn bộ thực trạng lưới điện để triển khai khắc phục.


Những cột điện bị gãy đổ do bão số 10 ở xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch).

Cơn bão số 10 đã gây thiệt hại lớn đối với hệ thống lưới điện tại các huyện, thị xã phía bắc của tỉnh Quảng Bình. Theo thống kê ban đầu, ngành điện lực Quảng Bình thiệt hại ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Trong đó, phần lưới điện trung thế có 62 trạm biến áp (TBA) bị hỏng; 782 cột điện gãy đổ; 912 cột bị nghiêng, sạt lở móng; hơn 70km đường dây và 2.340 quả sứ bị hỏng.

Phần lưới hạ thế có 1.078 cột điện gãy đổ; 1.686 cột bị nghiêng, sạt lỡ móng; 61km đường dây; 5.582 hộp công tơ và 11.700 công tơ bị hư hại.


Cột điện dổ nghiêng ở thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch).

Theo số liệu từ Công ty Điện lực Quảng Bình: Hiện tại, số TBA khôi phục được trên tổng số TBA hiện có: 340/2.173 (15,6%), công suất khôi phục được vào lúc 14h00 ngày 16/9 khoảng 34,5/160MW (19,5%), uớc số khách hàng khôi phục được trên tổng số KH: 41.000/257.124 KH (16%).


Những công nhân nhanh chóng xử lý sự cố.

Ông Thái Hồng Quân, Giám đốc Công ty Ðiện lực Quảng Bình cho biết, với nỗ lực sớm cung cấp điện trở lại cho nhân dân, Công ty Điện lực Quảng Bình đã huy động tổng lực khắc phục sự cố.


Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Bình động viên công nhân khắc phục sự cố điện tại huyện Bố Trạch.

Toàn thể cán bộ công nhân viên đang ngày đêm không quản ngại địa bàn, thời tiết, nhanh chóng xử lý sự cố, đóng điện kịp thời, đảm bảo 100% khách hàng được cấp điện sớm nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: Khẩn trương khắc phục điện lưới sau bão số 10

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO