Quảng Bình kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Quảng Nghĩa - Xuân Thi 01/07/2019 16:46

Ngày 1/7, tại thành phố Đồng Hới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (1/7/1989 - 1/7/2019); 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Quảng Bình kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.

Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành, các vị khách quốc tế; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: Quán triệt chủ trương của Trung ương Đảng về động viên mọi lực lượng, tinh thần, vật chất của toàn dân vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc, ngày 19/5/1949, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ II họp tại Kim Bảng, xã Minh Hóa, huyện Tuyên Hóa (nay là huyện Minh Hóa) đã quyết định phát động Cao trào “Quảng Bình quật khởi” với phương châm “Rời chiến khu, thực hiện hạ sơn, bám dân, bám làng hoạt động”.

Cuối tháng 6/1949, nhận rõ thời cơ đã đến, Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định lấy ngày 15/7/1949 làm ngày “Quảng Bình quật khởi”. Hưởng ứng chủ trương này, quân và dân các địa phương trong tỉnh đã dấy lên phong trào đấu tranh cách mạng sôi nổi, rộng khắp.

Sau ngày đất nước thống nhất, thực hiện Nghị quyết số 245-NQ/TW ngày 20/9/1975 của Bộ Chính trị, ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và Khu vực Vĩnh Linh hợp nhất thành tỉnh Bình Trị Thiên. Phát huy truyền thống quê hương, nhân dân Quảng Bình đã sát cánh cùng nhân dân Quảng Trị, Thừa Thiên anh em chung sức xây dựng tỉnh Bình Trị Thiên hợp nhất với biết bao khó khăn của những năm sau chiến tranh.

Quảng Bình kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - 1

Đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm.

Ngày 30/6/1989, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá VIII đã ban hành Nghị quyết về việc phân vạch địa giới hành chính tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị và Quảng Bình.

Sau ngày tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Bình đã đồng lòng, chung sức, đoàn kết phấn đấu xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, sản xuất kinh doanh đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, tạo nên nền tảng vững chắc để Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương những kết quả to lớn, toàn diện đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Bình trong thời gian qua.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, sau 30 năm tái lập tỉnh Quảng Bình, mặc dù xuất phát điểm thấp, cơ sở vật chất nghèo nàn, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, song với quyết tâm phấn đấu rất cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Bình luôn thống nhất một lòng, cần cù, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng nêu rõ: Quảng Bình phải chú trọng, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch, dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; trong đó lưu ý khai thác quần thể các hang động Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng khoa học, hiệu quả, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân nhưng phải bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, bảo tồn và duy trì sự đa dạng của Di sản thiên nhiên thế giới và môi trường sinh thái. Cùng với phát triển kinh tế, Quảng Bình cần quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quảng Bình kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - 2

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên cờ truyền thống tỉnh Quảng Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình mong muốn: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình tiếp tục phát huy truyền thống Quảng Bình “quật khởi”, Quảng Bình “hai giỏi”, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, tạo những bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO