Quảng Bình: Mặt trận các cấp vận động 132 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Xuân Thi 28/12/2018 09:59

Ngày 27/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quảng Bình: Mặt trận các cấp vận động 132 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị.

Đến dự hội nghị có ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Sau 3 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã phối hợp xây dựng 219 mô hình về thực hiện các nội dung cuộc vận động; huy động Quỹ “Vì người nghèo” 41,2 tỷ đồng và ủng hộ các chương trình an sinh xã hội trên 25 tỷ đồng; hỗ trợ tu sửa, xây nhà Đại đoàn kết cho 1.163 hộ; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ tết cho 50.000 lượt hộ nghèo với tổng trị giá trên 20 tỷ đồng.

Đặc biệt, Mặt trận các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới ước tính gần 132 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường đoàn kết, chấp hành pháp luật, chung tay bảo đảm an ninh trật tự, góp phần quan trọng trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Về hoạt động tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, sau 15 năm triển khai, việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành hoạt động xã hội thiết thực, góp phần động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tỷ lệ các khu dân cư tham gia Ngày hội ngày càng tăng cao, từ 80% khu dân cư giai đoạn 2003-2007 tăng lên 94% khu dân cư vào giai đoạn 2013-2018.

Thông qua hoạt động này, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và 15 năm “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”.

Ông Trần Công Thuật nhấn mạnh: “Với sự tham gia tích cực của Mặt trận các cấp, các hình thức tuyên truyền, vận động đa dạng, phong phú, nhân dân đã chủ động, tự giác tham gia thực hiện cuộc vận động, góp phần thay đổi diện mạo của nông thôn và đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Về “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, đến nay hoạt động triển khai Ngày hội đã đi vào quy củ, nền nếp, trở thành nét sinh hoạt văn hoá tốt đẹp của cộng đồng, là hoạt động ý nghĩa, sâu sắc, thiết thực, đậm chất nhân văn trong hoạt động Mặt trận”.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Trần Công Thuật yêu cầu, cấp uỷ đảng tiếp tục tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Quá trình triển khai cần theo dõi, đánh giá, rút ra các bài học kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc vận động.

Về tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”, Mặt trận các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, nâng cao hơn nữa chất lượng Ngày hội để động viên bà con, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã nêu 7 nhiệm vụ trọng tâm mà Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để không ngừng nâng cao hiệu quả cuộc vận động và Ngày hội.

Quảng Bình: Mặt trận các cấp vận động 132 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới - 1

Ông Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã trao Bằng khen cho 18 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 15 năm triển khai “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: Mặt trận các cấp vận động 132 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO