Quảng Bình: Ra đập để tắm, nam thanh niên tử vong do không biết bơi

Đăng Khôi 22/06/2022 13:51

Dù địa phương cắm biển báo cấm tắm nhưng anh N. vẫn ra tắm đập nên dẫn đến đuối nước.

Ngày 22/6, ông Hoàng Vĩnh Lợi, Chủ tịch UBND xã Phong Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến anh V.T.N.N. (19 tuổi, tạm trú xã Phong Hóa) tử vong.

Khoảng 12h30 ngày 21/6, anh N. cùng người em vào Đập Lim (thuộc thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa) để tắm.

Nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh nhanh chóng có mặt tại đập Lim để ứng cứu.

Khu vực đập Lim xảy ra đuối nước khiến anh N. tử vong.

Tuy nhiên, khi phát hiện anh N. đã bị đuối nước, người em đi cùng gọi người hỗ trợ, đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Được biết, khu vực đập Lim là vùng nước sâu đã được chính quyền địa phương cắm biển báo cấm tắm, khi đến đây tắm, cả hai anh em đều không biết bơi.

Anh N. có hộ khẩu ở tỉnh Kon Tum và về tạm trú nhà ngoại tại xã Phong Hóa khoảng hai năm nay để làm thợ nhôm kính.

Hiện, chính quyền đang phối hợp với gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: Ra đập để tắm, nam thanh niên tử vong do không biết bơi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO