Quảng Bình: Tìm phương án xử lý an toàn bom sót lại sau chiến tranh

V.D. 04/06/2021 06:00

Quả bom được anh Hồ Xơi, trú ở bản Ka Định, xã Dân Hóa, tình cờ phát hiện vào sáng 1/6 vừa qua.

Ngày 3/6, Thượng tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị và các lực lượng chức năng đang tích cực phối hợp nhằm tìm phương án phù hợp và an toàn nhất để xử lý một quả bom được phát hiện tại khu vực biên giới thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình.

Quả bom được anh Hồ Xơi, 31 tuổi, trú ở bản Ka Định, xã Dân Hóa, tình cờ phát hiện vào sáng 1/6 vừa qua. Quả bom đã bị vỡ một phần, có kích thước dài khoảng 1,2m, đường kính khoảng 35cm, nằm gần bờ suối. Anh Hồ Xơi nhanh chóng thông báo cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo ở xã Dân Hóa.

Đồn Biên phòng đã thông báo cho UBND xã Dân Hóa, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa; đồng thời cùng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng dân quân phong tỏa và bảo vệ hiện trường, không cho người dân qua lại khu vực có quả bom. Theo cơ quan chức năng nhận định, đây có thể là quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: Tìm phương án xử lý an toàn bom sót lại sau chiến tranh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO