Quảng Nam: 9 tháng tù cho đối tượng tấn công cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19

Tấn Thành - Chí Đại 17/04/2020 11:33

Sáng 17/4, TAND huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (38 tuổi, trú thôn Phước Viên, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Quảng Nam: 9 tháng tù cho đối tượng tấn công cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19

Bị cáo Nguyễn Văn Phương tại TAND huyện Nông Sơn.

Vụ án rất được dư luận quan tâm vì đây là vụ xét xử đầu tiên liên quan đến những đối tượng tấn công cán bộ chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ghi nhận tại phiên tòa, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng xử án bố trí không quá 10 người, những người tham gia xét xử được đo thân nhiệt, khai báo y tế và ngồi cách nhau tối thiểu hơn 2 m.

Theo bản cáo trạng, vào sáng 6/4/2020, Nguyễn Ngọc Phương (38 tuổi), trú thôn Phước Viên, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đến khu vực Đèo Le, thuộc xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn để tìm gỗ ghép hoa Phong Lan. Chiều cùng ngày, Phương đi bộ xuống đường ĐT 611 thì gặp anh Trường C. B. (35 tuổi), trú huyện Nông Sơn nên nhờ anh B. chở về nhà.

Khoảng 14h30 cùng ngày, cả hai đến điểm chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại chân Đèo Le, thuộc xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn. Lúc này anh Phạm Ngọc D., cán bộ Công an huyện Nông Sơn là Tổ trưởng tổ chốt chặn đã yêu cầu Phương xuống xe và khai báo y tế theo quy định.

Sau khi xuống xe Phương tháo khẩu trang ra nên được anh D. nhắc nhở, lập tức Phương đã có hành vi chống đối, la lớn.

Sau đó, Phương đi bộ khoảng 30 m vào nhà một người dân bên đường lấy một vật dụng phơi lúa, cán được làm bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại chạy lại nơi anh D. đang đứng và đánh phần lưỡi trang bằng kim loại về phía người anh D., anh D. kịp thời né tránh sang một bên, cái trang bằng kim loại đập xuống đường làm gãy rơi phần lưỡi ra ngoài.

Ngay lập tức, Tổ công tác tại điểm chốt chặn đã giữ Phương lại, báo cáo Công an xã Sơn Viên đến lập biên bản và bàn giao Phương cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Sơn xử lý.

Tại TAND huyện Nông Sơn, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Sau khi xem xét hành vi bị cáo Phương và xem xét bị cáo phạm tội lần đầu, TAND huyện Nông Sơn đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: 9 tháng tù cho đối tượng tấn công cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO