Quảng Nam: Bắt tiếp một giám đốc vi phạm quy định đầu tư dự án nối xã Zuôih

Tấn Thành - Chí Đại 16/01/2023 16:09

Ngày 16/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại huyện Nam Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 đối tượng.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Xa Văn Công (65 tuổi, trú huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình).

Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định đối với đối tượng Xa Văn Công (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Ông Bình là Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông thôn An Trung bị bắt để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án đường giao thông nối xã Zuôih, huyện Nam Giang với xã Lăng, huyện Tây Giang. Được biết, Công ty An Trung là đơn vị nhà thầu phụ, đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng trong quá trình thực hiện dự án trên.

Trước đó vào chiều 3/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Hải (68 tuổi), trú phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh để điều tra về “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó lực lượng Công an đọc quyết định bắt đối tượng Phạm Văn Hải.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam, đối tượng Phạm Văn Hải là Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Du lịch CIT, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đối tượng Hải bị bắt do có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” tại dự án đường giao thông nối xã Zuôih, huyện Nam Giang với xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Trong quá trình thi công Dự án đường giao thông nối xã Zuôih, ông Thái Minh Hoàng, Giám đốc BQL đầu tư xây dựng huyện Nam Giang (đại diện đơn vị chủ đầu tư), Nguyễn Đình Tấn (đại diện đơn vị tư vấn giám sát) và Phạm Văn Hải tiến hành nghiệm thu không đúng với thi công thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết (số ra ngày 26/8/2022) đưa tin "Quảng Nam: Bắt tạm giam ông Thái Minh Hoàng (58 tuổi), nguyên Giám đốc BQL đầu tư xây dựng huyện Nam Giang và Nguyễn Đình Tấn (63 tuổi), Giám đốc Công ty CP tư vấn giám sát Bách Khoa về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Bắt tiếp một giám đốc vi phạm quy định đầu tư dự án nối xã Zuôih

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO