Quảng Nam: Kỷ luật ở mức cao nhất nếu kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc

Thành Nhân 06/04/2018 14:10

Ngày 6/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh đã ký công văn số 1705 về việc “Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh”. Trong đó nhân mạnh, khẩn trương hoàn thành hồ sơ, khởi tố các vụ án phá rừng, hủy hoại rừng, khởi tố bị can và đề nghị truy tố ở mức độ có tính răn đe cao, phù hợp với quy định pháp luật.

Quảng Nam: Kỷ luật ở mức cao nhất nếu kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc

Một gốc cây gỗ lim có đường kinh 2-3 người ôm mới hết.

Chấn chỉnh hoạt động sản xuất gỗ

Công văn nói trên, xuất phát từ việc hàng loạt vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó báo Đại Đoàn Kết đã có rất nhiều tin, bài phản ánh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh yêu cầu, các ngành chức năng vào cuộc bảo vệ rừng, khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các chủ xưởng cưa, gia công chế biến, hoạt động sản xuất gỗ trên địa bàn. Nêu rõ nguyên nhân tồn tại của các cơ sở vi phạm và phải dừng hoạt động; đồng thời yêu cầu các cơ sở ký cam kết không sử dụng gỗ bất hợp pháp, trường hợp cơ quan chức năng phát hiện vi phạm sẽ chấp thuận thu hồi giấy phép hoạt động vô điều kiện. Chủ tịch các huyện không cấp mới hoặc đề nghị cấp mới các xưởng cưa, gia công chế biến gỗ trên địa bàn.

Tình trạng các xưởng cưa trá hình tiêu thụ, chế biến gỗ lậu đã từng rất nóng tại Quảng Nam. Cách đây không lâu, Đội Kiểm lâm Cơ động số 1 tỉnh, bất ngờ phục kích đột nhập 4 xưởng cưa tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My phát hiện đến 5 điểm cất giấu gỗ lậu quy mô lớn.

Như tại cơ sở mộc của ông Nguyễn Quốc O. Tại hiện trường, kiểm lâm phát hiện 137 thanh, phách gỗ với khối lượng hơn 6,3 m3 và 347 sản phẩm gỗ với các chủng loại sao đen, giổi, xoan mộc,… toàn bộ gỗ không có nguồn gốc. Chưa hết một khối lượng gỗ lậu lớn được chôn cất dưới lòng đất trong khu vực xưởng cưa này, lực lượng chức năng đã thuê xe múc “khai quật” được gần 9,3 m3 gỗ đã xẻ thành phách thuộc các nhóm I và VI.

Kểm tra cơ sở mộc của ông Trần Văn T. phát hiện 101 thanh, phách gỗ gần 6,6m3 với nhiều gỗ thuộc nhóm I. Tại các cơ sở khác như của ông Nguyễn Hồng H., Võ Quang M. cũng đều chứa chấp, tiêu thụ gỗ lậu. Tổng số gỗ lậu phát hiện tại 4 xưởng cưa và khu vực hơn 382 thanh, phách gỗ và 347 sản phẩm gỗ trái phép với khối lượng hơn 2 6 m3.

Do lợi nhuận lớn từ kinh doanh, chế biến gỗ lậu, nên các xưởng cưa đua nhau mọc lên. Phần lớn số gỗ trên đã đưa ra khỏi rừng, đang cất giấu và chuẩn bị tiêu thụ tại các xưởng cưa bằng cách chế biến ra sản phẩm như bàn, ghế… Do đó ý sự chỉ đạo của ông Lê Trí Thanh là hết sức cần thiết trong lúc này.

Kỷ luật ở mức cao nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu, lực lượng kiểm lâm phải ký cam kết không tiếp tay, bao che cho lâm tặc hoặc xin nghỉ hưu sớm nếu sức khỏe không tốt. Chi cục Kiểm lâm tỉnh phải đề nghị cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đăng ký nghỉ hưu trước tuổi theo quy định hiện hành hoặc xin chuyển sang công tác khác cho phù hợp nếu xét thấy không đủ năng lực, sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

Công an tỉnh trực tiếp lãnh đạo lập chuyên án điều tra, triệt phá các đường dây buôn bán lâm sản trái phép, đặc biệt là các đầu nậu ở các huyện miền núi. Khẩn trương hoàn thành hồ sơ, khởi tố các vụ án phá rừng, hủy hoại rừng, khởi tố bị can và đề nghị truy tố ở mức độ có tính răn đe cao, phù hợp với quy định pháp luật

Trước đó như Đại Đoàn Kết đã liên tục phản ánh, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian gần đây, liên tục xảy ra nhiều vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng, trong đó có vụ chặt phá 33 cây rừng già ở rừng phòng hộ Sông Kôn (huyện Đông Giang); Ước tính khối lượng gỗ thiệt hại là 45,6 m3, gỗ từ nhóm III đến nhóm VII; một số gỗ đã vận chuyển khỏi hiện trường; số gỗ còn tại hiện trường là 5 lóng gỗ tròn và 1 cây gỗ chưa cưa xẻ, khối lượng 10,852 m3; 8 phách gỗ xẻ, khối lượng 2,299 m3.

Tiếp đến là vụ phá rừng lim hàng trăm năm tuổi ở rừng phòng hộ Nam Sông Bung (huyện Nam Giang). Qua kiểm tra phát hiện vụ khai thác gỗ trái phép xảy ra tại khoảnh 1, 3, Tiểu khu 335, thôn Cần Đôn, xã Chà Val, huyện Nam Giang. Trong đó, có 34 cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ (33 cây Lim Xanh và 1 cây Xoan Đào). Ước tính tổng khổi lượng gỗ thiệt hại 235,111 m3; trong đó gỗ Lim xanh 223,121 m3 và gỗ Xoan đào 11,990 m3; khối lượng gỗ còn tại hiện trường 125,909 m3 gỗ tròn và 3,949 m3 gỗ xẻ.

Liên quan đến sự việc phá rừng nghiêm trọng nói trên, ngày 4/4, ông Phan Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quang Nam đã ký các quyết định đình chỉ công tác đối với 6 cán bộ kiểm lâm địa bàn BQL rừng phòng hộ Sông Kôn và Nam Sông Bung.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Kỷ luật ở mức cao nhất nếu kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO