Quảng Nam: Người dân trồng quất cảnh thất thu

Tấn Thành-Chí Đại 18/01/2021 06:00

Những ngày này, dọc các con đường vào làng quất Cẩm Hà, TP Hội An, cây quất tràn ngập.

Tại làng Cẩm Hà, được mệnh danh là thủ phủ quất cảnh lớn nhất miền Trung và Tây nguyên, ông Nguyễn Thành Được, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Xã có hơn 500 hộ dân trồng quất cảnh để bán dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

Theo đó dự kiến có khoảng 65 nghìn chậu quất cảnh tung ra thị trường. Nhưng liên tiếp xảy ra mưa bão đã khiến 30% quất cảnh bị hư hại. Những ngày qua vài tiểu thương tới đặt hàng nhưng đưa ra giá cũng thấp hơn 20% so với mọi năm trước. Còn ông Nguyễn Anh - Chủ tịch HĐND TP Hội An cho hay, năm 2020, toàn TP Hội An có khoảng hơn 100.000 chậu cây quất, tuy nhiên do đợt mưa bão vừa qua đã khiến 20 đến 30% cây quất cảnh bị hư hỏng.

Riêng về cây quất giống ở trung tâm thành phố hầu như 100% hư hỏng. “Đến thời điểm này, các thương lái đến nhà vườn đặt tiền cọc mua quất chỉ được khoảng 30% số lượng cây trồng. Chính quyền cũng sẽ tổ chức lễ hội cây quất cảnh ở địa phương để kích cầu du lịch và quảng bá sản phẩm của cây quất”, ông Anh cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Người dân trồng quất cảnh thất thu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO