Quảng Nam: Phân bổ hơn 56 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiên tai

Tấn Thành-Chí Đại 18/04/2022 16:55

Chiều 18/4, Ban Cứu trợ (BCT) tỉnh Quảng Nam đã có buổi họp báo cáo kết quả tiếp nhận và phân bổ tiền, hàng cứu trợ năm 2021 và năm 2022. Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng BCT tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi họp.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Thanh Thu, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, tổng kinh phí sử dụng trong năm 2021 trên 64 tỷ đồng. Trong đó số dư năm 2020 mang sang hơn 48 tỷ đồng, năm 2021 tiếp nhận trên 16 tỷ đồng, năm 2022 thu đến tháng 4/2022 trên 3 tỷ đồng, tồn Quỹ đến 20/4/2022 là hơn 7,8 tỷ đồng.

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát biểu.

Cụ thể, năm 2021, BCT tỉnh đã phân bổ tổng số tiền hơn 56,9 tỷ đồng, trong đó hơn 3,5 tỷ đồng hỗ trợ cho 3.760 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ năm 2020, hơn 51 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 1.265 nhà cho 1.265 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do bão lũ, hỏa hoạn năm 2021 và các hộ gia đình ở vùng có nguy cơ sạt lở, vùng thường xuyên chịu thiệt hại do thiên tai năm 2021.

Quang cảnh buổi làm việc báo cáo kết quả tiếp nhận và phân bổ tiền, hàng cứu trợ.

Năm 2022, BCT tỉnh đã phân bổ tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng, trong đó phân bổ 40 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa 2 nhà bị hư hỏng nặng do mưa lũ năm 2021 gây ra tại huyện Nam Trà My…

Ngoài ra, phân bổ theo Quyết định của BCT Trung ương hơn 3,3 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự buổi báo cáo kết quả tiếp nhận và phân bổ tiền, hàng cứu trợ.

“Hiện tại số tiền tồn quỹ hơn 7,8 tỷ đồng. Dự kiến phân bổ hơn 2,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 63 nhà cho 63 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở vùng có nguy cơ sạt lở, vùng thường xuyên chịu thiệt hại do thiên tai, mỗi nhà 40 triệu đồng;…”, bà Thu nói.

Phân bổ hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân vùng sạt lở ở Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Xuân Ca cho rằng, giao cho Thường trực BCT xem xét, quyết định phân bổ nguồn quỹ cứu trợ còn lại cho những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; nhà ở vùng có nguy cơ sạt lở, vùng thường xuyên chịu thiệt hại do thiên tại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Phân bổ hơn 56 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiên tai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO