Quảng Nam: Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021

Tấn Thành - Chí Đại 07/01/2022 14:14

Sáng 7/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021. Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam và bà Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các lãnh đạo Sở, ban ngành trong tỉnh Quảng Nam và 18 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 41 điểm cầu ở các, xã, thị trấn ở các huyện của tỉnh Quảng Nam.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu hội nghị.

Trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XIII); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; duy trì thường xuyên hoạt động của nhóm Zalo để trao đổi thông tin, chỉ đạo từ xa và cập nhật thông cáo báo chí hàng ngày về công tác phòng, chống dịch Covid 19.

Toàn ngành tuyên giáo tiếp tục sưu tầm, bổ sung, chỉnh lý lịch sử đảng bộ huyện qua các thời kỳ, đồng thời tổ chức tập hợp tư liệu, nghiên cứu viết tiếp lịch sử đảng bộ địa phương giai đoạn sau này.

Ban tuyên giáo các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, mặt trận đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới. Đội ngũ báo cáo viên các cấp được quan tâm bồi dưỡng, củng cố, kiện toàn sau Đại hội Đảng bộ các cấp với 30 báo cáo viên Tỉnh ủy, 518 báo cáo viên cấp huyện, đảng ủy trực thuộc, 136 báo cáo viên các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 3.299 tuyên truyền viên cơ sở;…

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng đã đánh giá cao và biểu dương sự nổ lực khắc phục mọi khó khăn của ngành Tuyên giáo trong năm 2021 để luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời ngành tuyên giáo đã chủ trì, hướng dẫn định hướng các hoạt động báo chí, văn nghệ sĩ của tỉnh nhà, đồng hành cùng với tỉnh Quảng Nam trong hành trình, xây dựng và phát triển địa phương.

UBND tỉnh Quảng Nam tặng Cờ thi đua cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam tặng Cờ thi đua cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc (là đơn vị dẫn đầu Cụm đồng bằng) và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My (là đơn vị dẫn đầu Cụm miền núi) đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trao thi đua ngành tuyên giáo năm 2021.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO