Quảng Nam: Triệt phá nhiều vụ cờ bạc lớn

Tấn Thành 15/12/2021 07:00

Thời gian qua, tại Quảng Nam liên tục xuất hiện những đường dây “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, ngoài ra còn có những vụ như tổ chức dưới hình thức xóc đĩa, khảm, tiến lên,..

Nhiều đối tượng thuê nhà khách hay tổ chức giữa rừng núi để tránh tai mắt người dân và cơ quan chức năng, hoặc chơi cá độ bóng đá qua Internet và cả chơi lô đề qua tin nhắn của các mạng điện thoại...

Công an tỉnh Quảng Nam đã tập trung lực lượng triệt xóa nạn cờ bạc, phá nhiều vụ lớn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác lập chuyên án, triệt xóa thành công nhiều vụ. Điển hình như triệt xóa đường dây “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ 1,24 tỷ đồng, 1 súng hơi, 3 hộp đạn chì, 2 ô tô và một số tang vật khác có liên quan. Các đối tượng đã tổ chức cho nhiều người ở các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia đánh bạc với tổng số tiền cá cược khoảng 250 tỷ đồng.

Nhiều vụ cờ bạc lớn đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức truy bắt như vụ ập vào vườn nhà ông Tô Quang Vũ (38 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) bắt quả tang 33 người đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Công an thu giữ nhiều tiền mặt, xe máy, ô tô và tang vật liên quan, đồng thời tạm giữ 33 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh thành lập 15 tổ công tác đồng loạt tấn công 15 tụ điểm tại Tam Kỳ và Núi Thành; tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở hàng chục đối tượng, thu giữ hơn 1,2 tỷ đồng, 34 điện thoại di động, 17 thẻ ATM, 2 khẩu súng săn, 1 cây kiếm, 8 cuốn sổ ghi tịch đề, 75 giấy mượn tiền, 2 máy tính và các tài liệu liên quan. Qua điều tra cho thấy, mỗi ngày các đối tượng đánh bạc giao dịch hơn 8 tỷ đồng. Trong vòng 1 tháng cho đến khi bị bắt, tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược số đề hơn 250 tỷ đồng.

Cao điểm trong tháng 7, Công an tỉnh Quảng Nam đã liên tiếp triệt phá nhiều ổ đánh bạc khủng. Trong đó, Công an huyện Thăng Bình phối hợp Công an xã Bình Quế bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức binh 13 lá. Trưa cùng ngày bắt quả tang 9 đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền.

Đến ngày 9/7 Công an huyện Đại Lộc đã thi hành lệnh giữ người khẩn cấp đối với 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức lô đề và cá độ bóng đá của các đối tượng hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài tiền mặt còn có 8 giấy vay tiền, 5 sổ đỏ cùng nhiều sổ sách liên quan việc tính tiền đánh bạc.

Tiếp đến ngày 17/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 8 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tại ổ cờ bạc xóc đĩa này, có khoảng 30 người tham gia...

Trong thời gian bùng phát dịch Covid-19 gần đây, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã điều tra, xử lý 71 vụ, 351 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Các ổ cờ bạc này không chỉ ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn, nhất là tổ chức nhóm đánh bạc ở vùng có dịch.

Theo Trung tá Mai Văn Tâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh: “Tội phạm cờ bạc khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Vì các đối tượng thường tập trung đông người, từ nhiều địa phương, không ít người đến từ vùng dịch, trong đó không loại trừ người mang mầm bệnh. Lực lượng Công an Quảng Nam sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh với các loại tội phạm nói chung, tội phạm đánh bạc nói riêng”.

Thời gian qua, cơ quan công an cũng đã phát hiện, và lập nhiều chuyên án lớn liên quan đến tệ nạn tín dụng đen, trộm cắp liên tỉnh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua, Công an Quảng Nam đã liên tiếp được Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và tặng thưởng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen, thưởng đột xuất cho các đơn vị của Công an tỉnh. “Phát huy thành quả đã đạt được, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì, đẩy mạnh hoạt động, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2021” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Triệt phá nhiều vụ cờ bạc lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO