2 chợ bị cấm họp vì liên quan ca 2 ca bệnh Covid-19

Tấn Thành - Chí Đại 08/08/2020 15:24

Ngày 8/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp khẩn về phòng chống, dịch Covid-19 liên quan đến 2 ca bệnh nhân 786 và 787 Bộ y tế vừa công bố sáng nay.

Quảng cảnh buổi họp về phòng, chống dịch Covid-19 ở Quảng Ngãi.
Quang cảnh buổi họp về phòng, chống dịch Covid-19 ở Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhận định, 2 ca bệnh 786 và 787 được Bộ Y tế công bố nhiễm Covid-19 có lịch trình đi lại, tiếp xúc phức tạp, có nguy cơ lây lan cao trong cộng đồng.

Ông Bính đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Sở, ngành, địa phương tập trung truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca bệnh trên, đảm bảo những trường hợp F1 liên quan đều phải được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Cũng tại cuộc họp, tỉnh Quảng Ngãi thống nhất cấm họp chợ trong vòng 14 ngày đối với 2 chợ Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa) và chợ gia súc (phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi). Trong đó, chợ Sông Vệ là nơi bệnh nhân 787 từng đi đến, tiếp xúc nhiều người; còn chợ gia súc là nơi bệnh nhân 786 từng ghé tới.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 5 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng. 2 trường hợp mới nhất ở địa phương được Bộ Y tế công bố sáng 8/8 gồm: Bệnh nhân 786 là P.H.T. (nam, 45 tuổi, trú tổ dân phố Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi) và bệnh nhân 787 là P.T.A.T. (nữ, 51 tuổi, trú khu dân cư số 2, tổ dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    2 chợ bị cấm họp vì liên quan ca 2 ca bệnh Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO