Quảng Ngãi: Hủy bắn pháo hoa dịp Tết nguyên đán Tân Sửu

Tấn Thành - Chí Đại 05/02/2021 14:20

Sáng 5/2, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa có công văn hủy bắn pháo hoa dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo ông Minh, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, sáng 5/2, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn về việc dừng hủy bắn pháo hoa tại 2 điểm ở thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng chống dịch bệnh.

Hủy bắn pháo hoa dịp Tết để phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là, tiếp tục quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”, thực hiện nghiêm chiến lược “lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng triệt để dập dịch ở bên trong, chữa trị hiệu quả”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Hủy bắn pháo hoa dịp Tết nguyên đán Tân Sửu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO