Quảng Ninh: Cao tốc đầu tiên trên toàn quốc có điện chiếu sáng toàn tuyến

Đông Bắc 30/08/2022 20:40

Toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng gần 4.600 cột đèn Vân Đồn - Móng Cái đã được bật vận hành thử nghiệm, thắp sáng rực cả tuyến cao tốc trước ngày khánh thành vào ngày 1/9.

Ngày 1/9, cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sẽ chính thức khánh thành và đưa vào khai thác sau hơn 2 năm (25 tháng) tổ chức thi công tích cực.

Trước đó, vào 19h ngày 29/8, toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng gần 4.600 cột đèn trên toàn tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã bật vận hành thử nghiệm. Hệ thống điện trên tuyến cao tốc đã được trang bị đồng bộ với hệ vận hành chiếu sáng thông minh và tiết kiệm điện.

Tuyến đường cao tốc dài 176 km chạy dọc tỉnh Quảng Ninh là tuyến cao tốc đầu tiên trên cả nước được trang bị điện chiếu sáng toàn tuyến. Ảnh: Đỗ Phương.

Như vậy, toàn tuyến đường cao tốc dọc tỉnh Quảng Ninh kéo dài từ Cầu Bạch Đằng đến Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đều được trang bị hệ thống điện chiếu sáng với chiều dài 176 km và sử dụng tổng số hơn 8.200 cột đèn điện chiếu sáng.

Đây là tuyến cao tốc đầu tiên tại Việt Nam được trang bị điện chiếu sáng toàn tuyến thay vì chỉ có điện chiếu sáng tại các nút giao thông, trạm thu phí và các cầu trên tuyến theo yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn kỹ thuật về đường cao tốc. Điều này sẽ góp phần phục vụ nhân dân và du khách đi lại an toàn, thuận lợi.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, trước thời điểm khánh thành, cần tiếp tục vận hành thử nhiệm các hệ thống công nghệ trên tuyến như biển báo điện tử, trạm thu phí, điện chiếu sáng. Đồng thời tiến hành vệ sinh công nghiệp, bố trí phương án đảm bảo ATGT…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Cao tốc đầu tiên trên toàn quốc có điện chiếu sáng toàn tuyến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO