Quảng Ninh: Đánh thức du lịch vùng biên sau 2 năm 'ngủ đông'

Ngọc Anh - Tô Thương 01/05/2022 10:15

Lễ hội Móng Cái chào hè 2022 diễn ra tại cầu Ka Long (TP Móng Cái, Quảng Ninh) đã gióng hồi chuông đánh thức du lịch vùng biên sau 2 năm “ngủ đông” vì dịch Covid-19.

Lễ hội "Móng Cái chào hè 2022" với chuỗi sự kiện hấp dẫn nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng du lịch Móng Cái đã thu hút đến hàng vạn người dân và du khách đổ về thành phố vùng biên nhân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Lễ hội Móng Cái chào hè 2022 mở màn với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Năm 2022, TP Móng Cái đặt mục tiêu đón 600.000 lượt khách, góp phần vào hiện thực hóa mục tiêu đón 10 triệu khách du lịch của Quảng Ninh nói chung. Để làm được điều đó, TP Móng Cái đã và đang tích cực triển khai các giải pháp thu hút, kích cầu, phục hồi du lịch, khẳng định thương hiệu Móng Cái - "Thành phố du lịch xanh, thông minh, thân thiện và an toàn" và người Móng Cái “Văn minh – Thân thiện - Mến khách”.

Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh nét đặc sắc của trang phục áo dài Việt Nam, di sản văn hóa gắn với bộ sưu tập cảnh điểm du lịch "Dấu ấn nơi địa đầu Tổ quốc".

Móng Cái đã đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là về hạ tầng giao thông, hạ tầng dịch vụ, du lịch, văn hóa, chỉnh trang, nâng cấp đô thị.

Đặc biệt, việc đưa cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào hoạt động, mở ra cửa ngõ kết nối, liên kết thuận lợi góp phần tạo động lực mới thúc đẩy du lịch Móng Cái.

Chương trình có sự góp mặt giao lưu của các nữ sĩ quan, chiến sĩ "mũ nồi xanh" - lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Việt Nam chuẩn bị lên đường gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Su Dan.

Bên cạnh đó, Móng Cái kiên định mục tiêu, linh hoạt sáng tạo giải pháp, kêu gọi sự chung tay, đồng hành của mọi thành phần kinh tế nhằm phục hồi, phát triển các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để chào đón Năm Du lịch quốc gia 2022, sẵn sàng tâm thế an toàn để mở cửa hoàn toàn du lịch, dịch vụ.

Đồng thời, thành phố vẫn kiên định giữ vững vùng xanh an toàn trong khu vực cửa khẩu để thúc đẩy hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu.

Màn trình diễn cháy hết mình trên sân khấu của ca sĩ Erik đã "đốn tim" nhiều khán giả yêu âm nhạc.

Lễ hội Móng Cái chào hè năm 2022 cùng với chuỗi các sự kiện du lịch xuyên suốt cả năm sẽ thu hút số lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước tạo đòn bẩy quan trọng và cơ hội cho ngành du lịch tăng tốc và bứt phá. Đồng thời, thể hiện tâm thế sẵn sàng mở cửa hoàn toàn du lịch, dịch vụ hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022.

Những vũ điệu sôi động thổi bùng màu sắc rực rỡ nơi vùng biên.
TP Móng Cái sôi động, đánh đấu sự phục hồi trở lại của du lịch.
Biển người đổ về Phố đi bộ, sản phẩm du lịch mới của Móng Cái.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Đánh thức du lịch vùng biên sau 2 năm 'ngủ đông'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO