Quảng Ninh: Đặt máy tạo nhịp tim không dây cho bệnh nhân 82 tuổi

Việt Long 30/09/2020 13:44

Mới đây, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh lần đầu tiên thực hiện thành công ca đặt máy tạo nhịp không dây cho một bệnh nhân 82 tuổi.

Giáo sư, Tiến sĩ Võ Thành Nhân cùng các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh tiến hành đặt máy tạo nhịp không dây cho bệnh nhân. (Ảnh do Bệnh viện cung cấp).

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, với sự chỉ đạo, hướng dẫn của Giáo sư, Tiến sỹ Võ Thành Nhân, Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy - Chủ tịch Hội Can thiệp tim mạch TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện đã thực hiện thành công kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim không dây vào trực tiếp buồng tim cho bệnh nhân.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân Nguyễn Xuân Th., 82 tuổi (trú tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) xuất hiện tình trạng suy tim, nhiễm trùng ổ máy tạo nhịp, nhiễm khuẩn huyết/rung nhĩ đáp ứng thất chậm.

Đặc biệt tại vùng ngực trái vị trí cấy máy tạo nhịp ở dưới da sưng nề đỏ, đau rát nhiều và chảy mủ, chảy dịch làm bệnh nhân rất khó chịu, mệt mỏi.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân cần phải được can thiệp lấy máy tạo nhịp ra và tiến hành khử trùng, vệ sinh sạch sẽ ổ máy.

Tuy nhiên, nếu rút bỏ máy tạo nhịp ra, bệnh nhân lại xuất hiện nhịp tim chậm sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Mặt khác, sau khi loại bỏ máy tạo nhịp cũ sẽ phải cấy máy tạo nhịp mới đưa vào buồng tim ở vị trí khác so với vị trí ban đầu, tiên lượng nguy cơ nhiễm trùng máy tạo nhịp thứ hai rất cao.

Máy tạo nhịp không dây có kích thước rất nhỏ được đặt vào buồng tim cho bệnh nhân. (Ảnh do Bệnh viện cung cấp).

Trước thực tế đó, các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn giải pháp mới đó là đặt máy tạo nhịp không dây cho người bệnh. Để triển khai kỹ thuật này, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã mời trực tiếp GS.TS Võ Thành Nhân, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy - Chủ tịch Hội Can thiệp tim mạch TP Hồ Chí Minh cùng ê-kíp của Bệnh viện đến hướng dẫn triển khai kỹ thuật mới này.

Bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi ca ghép hoàn thành, các vấn đề về nhiễm trùng và vị trí đặt máy cũ đã được xử lý. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định, thở tốt, tim hoạt động gần như bình thường.

Được biết đây là ca đầu tiên tại Quảng Ninh, ca thứ 5 trên cả nước và là ca thứ 2 tại miền Bắc được áp dụng thành công kỹ thuật mới này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Đặt máy tạo nhịp tim không dây cho bệnh nhân 82 tuổi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO