Quảng Ninh rộn ràng khai hội Xuân Ngọa Vân 2017

Xuân Quảng 05/02/2017 15:56

Sáng nay, 5/2 (tức ngày 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu), Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức khai hội xuân Ngọa Vân 2017 trên núi Bảo Đài - “thánh địa” của Phật giáo Trúc Lâm trong Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại TX Đông Triều.

Đại biểu dâng hương cầu quốc thái dân an tại chùa Ngọa Vân.

Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hoà thượng Thích Thiện Đức, Uỷ viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về dự.

Trên tuyến đường từ đền An Sinh vào Thái miếu nhà Trần rồi đi sâu vào chân núi Bảo Đài từ sáng sớm đều chật kín người.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh gióng trống khai hội.

Hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về dâng hương lễ Phật và chiêm bái cảnh quan ngôi chùa trên núi Bảo Đài nơi Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông chọn để tu hành, giảng pháp những năm cuối đời và nhập niết bàn đêm 1/11 năm Mậu Thân (1308), kết thúc trọn vẹn hành trình tu hành, hóa Phật.

Năm nay, dịch vụ cáp treo đã được đầu tư nâng cấp từ 27 cabin lên 53 cabin, công suất vận chuyển từ 2.600 đến 3.500 lượt khách mỗi giờ nên không còn xảy ra tình trạng chen lấn, ách tắc đường lên cáp treo như ngày khai hội Xuân 2016.

Ông Hà Hải Dương, Chủ tịch UBND TX Đông Triều, cho biết: “Lễ khai hội Xuân Ngọa Vân là hoạt động văn hoá mang giá trị sâu sắc với ý nghĩa hướng về cội nguồn. Là dịp để các tầng lớp nhân dân, phật tử và du khách thập phương hành hương về miền đất Phật để dâng hương, thưởng ngoạn, bày tỏ lòng thành kính tri ân công đức to lớn của Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông và tôn vinh những giá trị tư tưởng của thiền phái Trúc Lâm, cầu phúc, cầu tài, cầu quốc thái dân an”.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh gióng chuông khai hội.

Lễ hội Xuân Ngọa Vân là lễ hội truyền thống hàng năm trong Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại TX Đông Triều, quê gốc nhà Trần.

Lễ hội diễn trong 3 tháng từ ngày mùng 9 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch nhằm tôn vinh, tri ân công đức của Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo pháp, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh rộn ràng khai hội Xuân Ngọa Vân 2017

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO