Quảng Ninh: Tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số

Ngọc Anh 10/10/2021 08:14

Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đề nghị các doanh nghiệp chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số.

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhân Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) được diễn ra vào tối ngày 9/10, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Dự lễ gặp mặt có lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng gần 300 doanh nghiệp, doanh nhân. Cùng dự có lãnh đạo Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đã đồng hành cùng Quảng Ninh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu trong phòng, chống dịch Covid-19.

Các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân đã chủ động, triển khai nhiều giải pháp để vượt qua khó khăn, thực hiện nhiều sáng kiến khắc phục tác động tiêu cực của dịch bệnh và đồng hành cùng tỉnh vượt khó, rất cố gắng, chung tay, góp sức, hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ cho cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng doanh nghiệp, doanh nhân nhân Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh đã gặt hái được nhiều "trái ngọt". Tính đến thời điểm này, Quảng Ninh đã trải qua 102 ngày không phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và là 1 trong 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất cả nước. Qua đó, đã giúp giữ vững địa bàn an toàn - ổn định – phát triển; nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh; lấy chống dịch thành công làm tiền đề để giữ vững đà tăng trưởng.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8,6% (cao hơn nhiều so với trung bình cả nước). Trong đó, động lực tăng trưởng chính vẫn là công nghiệp chế biến, chế tạo. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 33.527 tỷ đồng, bằng 93% cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 64.000 tỷ đồng (tăng 7,8% cùng kỳ). Tổng số doanh nghiệp đến hết tháng 9/2021 là 17.300 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 295.000 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các doanh nghiệp chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số. Tích cực hiến kế cho chính quyền các cấp để xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh; chung tay cùng chính quyền đẩy lùi đại dịch, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Quảng Ninh sẽ tiếp tục đồng hành, gắn kết cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển đổi số toàn diện; thường xuyên tổ chức các phiên cafe doanh nhân; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI đã thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước gửi lời chúc mừng đến doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự, phát biểu chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân Quảng Ninh, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI Phạm Tấn Công đã thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước gửi lời chúc mừng đến doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Quảng Ninh và bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu nổi bật của Quảng Ninh trong thực hiện mục tiêu kép, giữ vững vùng xanh an toàn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO